Vừa qua, Thứ trưởng Nông nghiệp và Lương thực Ukraine Taras Vysotsky cho biết, nước này có thể thiếu từ 8-11 triệu tấn sức chứa ngũ cốc vào tháng 11 nếu tốc độ xuất khẩu không được cải thiện.
Vụ thu hoạch ngô dự kiến bắt đầu vào tháng 10, trong khi lượng lớn lúa mì và hạt cải dầu từ các vụ trước vẫn đang nằm trong kho. Tình trạng tắc nghẽn tại các cảng và dòng chảy xuất khẩu chậm đã làm giảm tốc độ giải phóng hàng tồn kho, gây áp lực lên hệ thống lưu trữ trước khi vụ ngô mới bước vào cao điểm.
Một nhà môi giới tại Ukraine cho biết khoảng 90% kho chứa hiện đã được đặt trước hoặc đã đầy. Phần công suất còn lại chủ yếu nằm tại các khu vực gần chiến sự, nơi việc lưu trữ ngũ cốc tiềm ẩn nguy cơ mất trắng và thường không được bảo hiểm.
Chi phí lưu trữ cũng đang gia tăng. Theo các chuyên gia thị trường, chi phí này đã tăng từ 45%-55% kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang và có thể tăng tới 70% vào mùa thu nếu nông dân buộc phải sử dụng bao chứa polymer thay cho các kho truyền thống.
“Tình hình sẽ rất khó khăn do nguồn kho chứa hạn chế. Tuy nhiên, các trang trại lớn đang chuẩn bị bằng cách mua bao chứa ngũ cốc và dọn dẹp không gian kho để chứa ngô”, một người bán hàng tại Ukraine cho biết.
Trong khi đó, các nông hộ nhỏ có thể phải dựa vào kho chứa tại trang trại hoặc trì hoãn thu hoạch. Một số nhà giao dịch thậm chí không loại trừ khả năng nông dân sẽ để ngô ngoài đồng đến mùa xuân, tương tự những gì từng xảy ra trong niên vụ 2022-2023.
Tuy nhiên, giải pháp này cũng đi kèm rủi ro. Việc để ngô ngoài đồng trong mùa đông có thể làm giảm năng suất và chất lượng, buộc nông dân phải cân nhắc giữa chi phí lưu trữ và nguy cơ thiệt hại cho vụ mùa.
Sự không chắc chắn về quy mô vụ thu hoạch và nguồn cung ngô mới cũng đang khiến hoạt động giao dịch chậm lại, trong khi giá cả chưa thể hình thành một xu hướng rõ ràng. Với mùa thu hoạch đang đến gần, khả năng giải phóng kho chứa thông qua xuất khẩu sẽ trở thành yếu tố then chốt quyết định liệu Ukraine có thể tránh được một cuộc khủng hoảng thiếu chỗ chứa ngũ cốc hay không.