(CLO) Theo dữ liệu phân tích của Reuters, lượng khí đốt tự nhiên của Nga được vận chuyển qua đường ống TurkStream đã đạt mức cao kỷ lục và điều này xảy ra khi Kiev đóng cửa quá cảnh nhiên liệu tới các nước EU thông qua một đường ống đi qua Ukraine.
TurkStream là một hành lang năng lượng quan trọng, vận chuyển khí đốt từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ dưới Biển Đen. Sau khi Ukraine gần đây từ chối gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt có thời hạn 5 năm với Moscow, đường ống này đã trở thành tuyến đường duy nhất cung cấp khí đốt của Nga cho Nam và Đông Nam Âu, bỏ qua Ukraine.
Các tính toán sơ bộ được công bố vào tuần này cho thấy nguồn cung cấp khí đốt của Nga qua đường ống TurkStream đã vượt quá 50 triệu mét khối mỗi ngày vào tháng 1/2025, đánh dấu mức tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng cung cấp cũng tăng 2% so với tháng trước. Tổng cộng, xuất khẩu khí đốt qua đường ống đạt 1,57 tỷ mét khối (bcm) vào tháng 1 năm 2025, tăng so với mức 1,24 bcm vào tháng 1 năm 2024.
Kiev đã quyết định vào cuối năm 2024 chấm dứt hợp đồng vận chuyển khí đốt kéo dài 5 năm với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga, cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga cho Hungary, Romania, Ba Lan, Slovakia, Áo, Ý và Moldova.
Các quốc gia này đã trải qua sự sụt giảm đáng kể lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga do lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với Moscow và vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022, được xây dựng để bỏ qua độc quyền vận chuyển của Ukraine.
Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã bảo vệ quyết định này, tuyên bố rằng việc chấm dứt hợp đồng nhằm mục đích xóa bỏ doanh thu năng lượng của Moscow. Tuy nhiên, Slovakia và Hungary đã cáo buộc ông cố tình gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng để đạt được lợi ích chính trị.
Đường ống TurkStream bao gồm hai nhánh, một nhánh phục vụ nhu cầu trong nước của Ankara, nhánh còn lại cung cấp khí đốt cho Bulgaria. Tuyến đường Balkan này kéo dài đến Serbia và Hungary, kết nối các quốc gia EU khác với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga. Theo Reuters, đường ống có công suất hàng năm là 15,75 bcm.
Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo rằng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một trạm nén khí ở Vùng Krasnodar của Nga, nơi cung cấp khí đốt cho TurkStream. Theo bộ này, cuộc tấn công, có sự tham gia của chín máy bay không người lái kamikaze do lực lượng Ukraine triển khai, phần lớn đã bị ngăn chặn. Một máy bay không người lái cánh cố định đã rơi gần một đồng hồ đo khí đốt và gây ra thiệt hại nhỏ, đã được nhân viên của cơ sở này nhanh chóng giải quyết.
Ankara sau đó đã xác nhận nỗ lực tấn công đường ống, khẳng định rằng dòng khí đốt qua TurkStream vẫn không bị gián đoạn bất chấp sự cố.
Các quan chức ở Moscow đã cáo buộc Kiev cố gắng phá hoại liên kết năng lượng nhiều lần trong những năm gần đây. Đáp lại vụ tấn công, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc Ukraine tiếp tục chính sách "khủng bố năng lượng".
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Washington có thể đã tham gia vào nỗ lực phá hoại cơ sở khí đốt, tuyên bố rằng "Tôi tin chắc rằng Hoa Kỳ không muốn có đối thủ cạnh tranh trong bất kỳ lĩnh vực nào, bắt đầu từ năng lượng".
Bất chấp những diễn biến này, Moscow vẫn tái khẳng định cam kết duy trì nguồn cung cấp khí đốt ổn định thông qua TurkStream, đảm bảo an ninh năng lượng liên tục cho các quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường ống này.
(CLO) Sáng nay, nhiều người dân đã trở lại Hà Nội để làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Có người phải dậy từ sáng sớm để bắt xe nhằm tránh ùn tắc và đây là sự lựa chọn đúng đắn.
(CLO) Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố đã chỉ thị Bộ trưởng Kinh tế thực hiện các biện pháp thuế quan và phi thuế quan nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, sau khi Mỹ áp thuế toàn diện lên hàng hóa Mexico.
(CLO) Chiếc xe điện Aptera chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, không cần dây sạc, sẽ đến tay khách hàng trước cuối năm nay, với phạm vi di chuyển 400 dặm và hơn 46.000 đơn đặt trước.
(CLO) Ngày 2/2 (mùng 5 Tết), lực lượng CSGT thuộc Đội 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến 3 người bị thương.
(CLO) TikTok, Microsoft, Amazon và Google đang đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu tại Thái Lan, biến quốc gia này thành điểm nóng công nghệ và trung tâm AI khu vực Đông Nam Á.
(CLO) Hơn 700 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt tại CHDC Congo tuần này, nhiều thi thể nằm la liệt trên đường phố do nhà xác quá tải.
(CLO) Ít nhất 54 người thiệt mạng và 158 người khác bị thương khi lực lượng bán quân sự RSF (Lực lượng hỗ trợ nhanh) tấn công chợ Sabrein ở thành phố Omdurman, Sudan vào ngày 1/2.
(CLO) Theo dữ liệu phân tích của Reuters, lượng khí đốt tự nhiên của Nga được vận chuyển qua đường ống TurkStream đã đạt mức cao kỷ lục và điều này xảy ra khi Kiev đóng cửa quá cảnh nhiên liệu tới các nước EU thông qua một đường ống đi qua Ukraine.
(CLO) Sau Tết Nguyên đán, nhiều người lao động trở lại các thành phố lớn làm việc với đồ đạc lỉnh kỉnh. Tuy nhiên, việc chở quá nhiều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và bị xem là vi phạm pháp luật nếu không đáp ứng quy định hiện hành.
(CLO) OpenAI ra mắt o3-mini, mô hình lý luận tiết kiệm chi phí, tối ưu hiệu suất cho khoa học, toán học và mã hóa. Nhanh hơn 24%, hỗ trợ nhiều tính năng cho nhà phát triển.
(CLO) Không phải Vios mà Innova mới là mẫu xe đầu tiên được mệnh danh là “vua doanh số” ở thị trường ô tô Việt Nam. Thế nhưng, tình cảnh của Toyota Innova đã hoàn toàn thay đổi.
(CLO) Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hình thái thời tiết Thủ đô đã có những thay đổi ngay giai đoạn cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025.
Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đảng bộ Agribank quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(CLO) TikTok, Microsoft, Amazon và Google đang đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu tại Thái Lan, biến quốc gia này thành điểm nóng công nghệ và trung tâm AI khu vực Đông Nam Á.
(CLO) Ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế lên EU, đưa khối này vào danh sách các mục tiêu bao gồm Canada và Mexico và đưa Hoa Kỳ đến bờ vực chiến tranh thương mại mới với các đối tác thương mại lớn nhất của mình.
(CLO) Giá khí đốt châu Âu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2023, do gián đoạn nguồn cung sau khi Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Moscow. Dự báo thời tiết lạnh hơn đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại trên thị trường năng lượng vốn đã eo hẹp.
(CLO) Chiều 1/2, tức mùng 4 Tết Ất Tỵ, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng được điều chỉnh giảm nhẹ 140 - 201 đồng/lít từ 15h chiều nay.
(CLO) Thị phần của Nga trong cơ cấu nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc đã giảm 2 điểm phần trăm xuống còn 32%, hãng thông tấn Yonhap đưa tin có tham chiếu đến công ty năng lượng Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).
(CLO) Ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết Ất Tỵ), Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết: Thị trường diễn biến theo quy luật thông thường, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, gây bất ổn thị trường.