Đức và Ý thay thế khí đốt Nga qua Ukraine

(CLO) Đức và Ý tăng cường nhập khẩu khí đốt, bù đắp thiếu hụt sau khi Ukraine ngừng gia hạn thỏa thuận vận chuyển, giúp châu Âu giảm phụ thuộc Nga.

Trong bối cảnh dòng chảy khí đốt từ Nga qua Ukraine bị gián đoạn, Đức và Ý đã nhanh chóng điều chỉnh và bù đắp thiếu hụt nguồn cung.

duc va y thay the khi dot nga qua ukraine hinh 1

Kỹ sư vận hành tại trạm phân phối khí đốt, một phần trong nỗ lực tăng cường nhập khẩu khí đốt từ các nguồn thay thế ở châu Âu. Ảnh: Oil Price

Theo Tập đoàn Quản lý Lưới điện Áo (Austrian Grid Management), nước này đã tăng cường nhập khẩu khí đốt từ Đức và Ý sau khi dòng chảy từ Slovakia bị ngừng lại do Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt 5 năm với Nga.

Hiện tại, Slovakia đang phải phụ thuộc vào kết nối với Hungary làm nguồn nhập khẩu duy nhất sau khi Tập đoàn Gazprom ngừng cung cấp cho Slovenský plynárenský priemysel (SPP) - công ty khí đốt lớn nhất của Slovakia.

Các chuyên gia năng lượng trước đó đã cảnh báo rằng Áo, Hungary và Slovakia sẽ là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nguồn cung khí đốt Nga qua Ukraine bị cắt đứt. Tuy nhiên, những nước này đã tìm ra nguồn cung thay thế.

Năm ngoái, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Azerbaijan (SOCAR) đã bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên cho SPP. Thỏa thuận này được thực hiện chỉ một tháng sau khi SPP ký hợp đồng thí điểm ngắn hạn để mua khí đốt từ Azerbaijan, nhằm chuẩn bị cho khả năng Nga ngừng cung cấp qua Ukraine. SPP cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng chủ yếu qua các đường ống từ Đức và Hungary, dù phải chịu thêm chi phí vận chuyển.

Trong khi đó, Hoa Kỳ đang nổi lên như một “người hưởng lợi” lớn từ tình hình này tại châu Âu, nếu nhìn vào các số liệu gần đây. Hiện nay, Na Uy và Mỹ đã thay thế Nga trở thành các nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu. Năm ngoái, Na Uy đã cung cấp 87,8 tỷ mét khối (bcm) khí đốt, chiếm 30,3% tổng lượng nhập khẩu của châu Âu, trong khi Mỹ cung cấp 56,2 bcm, tương đương 19,4%.

Đặc biệt, Mỹ hiện là nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất cho châu Âu. Năm 2023, Mỹ chiếm gần một nửa tổng lượng LNG nhập khẩu vào châu Âu, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Mỹ dẫn đầu về cung cấp LNG cho khu vực này. Cụ thể, Mỹ chiếm 27% tổng lượng LNG nhập khẩu vào châu Âu năm 2021, 44% năm 2022 và 48% năm 2023.

Cùng lúc, châu Âu đang mở rộng mạnh mẽ khả năng nhập khẩu LNG. Công suất nhập khẩu LNG của khu vực dự kiến tăng lên 29,3 tỷ feet khối mỗi ngày (Bcf/d) vào năm 2024, tăng 33% so với năm 2021. Riêng Đức, quốc gia dẫn đầu về gia tăng công suất tái khí hóa LNG, đã bổ sung thêm 1,8 Bcf/d trong năm 2023 và dự kiến tăng thêm 1,6 Bcf/d trong năm 2024.

Dũng Phan (Theo Oil Price)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: