(congluan.vn) - Sáng 25/12/2014, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.
Công nhân Công ty thủy sản Minh Phú (Cà Mau) sản xuất tôm xuất khẩu. Ảnh: Hoàng Hùng
Báo cáo của ngành NN&PTNT cho thấy: Năm 2014, toàn ngành đã đạt được kết quả khá toàn diện, đặc biệt là xuất khẩu tăng kỷ lục với tổng kim ngạch đạt 30,86 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013. Trong đó, nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh: cà phê tăng 32,2%, hạt điều tăng 21,1%, hồ tiêu tăng 34,1%, rau quả tăng 34,9%, thủy sản tăng 18%... Đã có 10 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD là gạo, cà phê, cao su, điều, tiêu, sắn, rau quả, tôm, cá tra, lâm sản. Xuất khẩu tăng mạnh tạo điều kiện thuận lợi duy trì giá trong nước có lợi cho nông dân. Thị trường trong nước đối với nhiều loại nông sản ít hoặc không xuất khẩu cũng được cải thiện, nhất là đối với các sản phẩm chăn nuôi.
Trong năm 2014, cơ cấu các ngành sản xuất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước, gắn với thị trường; ứng dụng KHKT được đẩy mạnh; liên kết theo chuỗi được phát triển. Sự gia tăng sản lượng của nhiều loại cây trồng, vật nuôi trong điều kiện giá cao đã đem lại lợi ích to lớn cho nông dân.
Sản xuất lúa được mùa cả 3 vụ trên phạm vi cả nước, sản lượng đạt 45 triệu tấn, tăng gần 1 triệu tấn (2,3%); sản lượng ngô đạt 5,45 triệu tấn, tăng 4,8% so với năm 2013; sản lượng sắn tăng 6,3%; cà phê tăng 5,2%; chè tăng 6,7%; hồ tiêu tăng 2,5%; cam 7,2%... Sản xuất chăn nuôi khởi sắc, sản lượng các sản phẩm chính đều tăng: thịt hơi tăng 2,7%; sữa tăng 15,6%; trứng tăng 3,8%. Lĩnh vực thủy sản đã khắc phục thành công khó khăn về dịch bệnh, có bước phát triển vượt bậc, tổng sản lượng đạt 3,62 triệu tấn, tăng 4%...
Nhờ những kết quả tích cực đó, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,6%, tốc độ tăng GDP ngành 3,3%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra là 3,27% và cao hơn nhiều so với năm 2013. Đặc biệt là, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành tăng từ 64,7% năm 2013 lên 67,8% năm 2014.
Bên cạnh kết quả về tăng trưởng ngành, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển nông thôn khác tiếp tục được triển khai mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng được nâng cấp; năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai được tăng cường; xuất hiện nhiều hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả...
Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, năm 2015, ngành nông nghiệp đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt từ 3,0-3,3%; giá trị sản xuất tăng từ 3,5-3,7% so với năm 2014 (trong đó, trồng trọt 2,5-2,8%, chăn nuôi 2,8-3,2%, lâm nghiệp 6,0-6,5%, thủy sản 6,0-6,5%). Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản đạt 32 tỷ USD; có 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, để thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp, toàn ngành phải tập trung tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh cơ cấu sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, hướng tới thị trường xuất khẩu đồng thời chú trọng thị trường nội địa.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá, ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Phó Thủ tướng đánh giá cao tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm 2014 và cho rằng, các sản phẩm nông nghiệp đã lấy lại được niềm tin của người tiêu dùng và xuất khẩu phát triển, mở rộng đã mang lại giá trị thu nhập cao hơn cho người nông dân.
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương giải quyết rào cản thúc đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu; phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên môi trường đẩy mạnh công tác quy hoạch xử lý chất thải rắn ở nông thôn…
- T.Toàn