Ngày 1/7/2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi phường Yên Dũng chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập phường Nham Biền, phường Tân Liễu và xã Yên Lư. Với diện tích hơn 52 km², dân số trên 44.000 người, đây là một trong những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn của tỉnh Bắc Ninh.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là yêu cầu về tinh gọn bộ máy mà còn mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Thực tế thời gian qua cho thấy, Yên Dũng đã tận dụng khá tốt những lợi thế được cộng hưởng từ ba địa phương trước đây để tạo nên sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội.
Nhanh chóng ổn định bộ máy sau sáp nhập
Một trong những điểm sáng nổi bật của Yên Dũng sau sáp nhập là việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy và duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị.
Đảng bộ phường hiện có 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 2.000 đảng viên. Ngay sau khi thành lập, địa phương tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, bảo đảm các hoạt động phục vụ người dân không bị gián đoạn.
Tinh thần đổi mới được thể hiện khá rõ thông qua phương châm “6 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp bộ máy mới nhanh chóng đi vào vận hành hiệu quả.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 99%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt gần 88%; mức độ hài lòng của người dân đạt gần 99%. Những con số này cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số ở địa phương.
Không chỉ dừng ở việc tinh gọn bộ máy, Yên Dũng còn xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Lợi thế từ sự cộng hưởng
Điều tạo nên sức mạnh mới của Yên Dũng chính là sự cộng hưởng từ những thế mạnh vốn có của các địa phương trước khi sáp nhập.
Trong đó, Nham Biền là khu vực có tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ khá nhanh; Tân Liễu đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới với hệ thống giao thông, thủy lợi được đầu tư đồng bộ; còn Yên Lư được đánh giá là địa phương tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển công nghiệp.
Sự kết hợp giữa các thế mạnh này tạo nên nền tảng thuận lợi để hình thành một không gian phát triển thống nhất, vừa có lợi thế công nghiệp, vừa có điều kiện phát triển dịch vụ và đô thị.
Đặc biệt, vị trí địa lý của Yên Dũng được đánh giá là khá thuận lợi khi nằm trên trục kết nối giữa khu vực trung tâm Bắc Ninh với các địa phương phía Bắc, đồng thời là cửa ngõ quan trọng kết nối các khu công nghiệp, đô thị mới của tỉnh.
Đây là điều kiện để địa phương thu hút thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và dịch vụ trong những năm tới.
Động lực từ công nghiệp và hạ tầng
Nếu như trước đây, Yên Dũng được biết đến là địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp đang phát triển thì sau sáp nhập, vai trò này càng được thể hiện rõ nét hơn.
Những năm gần đây, địa phương đã đóng góp quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển các khu công nghiệp của tỉnh. Trong đó, dự án Khu công nghiệp Yên Lư với quy mô hàng trăm héc-ta được xem là một trong những dự án động lực, mở ra dư địa lớn cho phát triển công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ phụ trợ.
Song song với phát triển công nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và hạ tầng đô thị cũng tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Đây là yếu tố quan trọng giúp Yên Dũng nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.
Tại Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương đã xác định mục tiêu phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ theo hướng xanh, văn minh, hiện đại; lấy đây làm động lực chính cho tăng trưởng kinh tế.
Theo mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm của phường giai đoạn 2025 - 2030 sẽ đạt từ 17 - 18%, tổng thu ngân sách tăng bình quân 10 - 11% mỗi năm.
Hướng tới đô thị xanh, hiện đại
Không lựa chọn con đường phát triển bằng mọi giá, Yên Dũng đang hướng tới mô hình đô thị xanh, phát triển bền vững.
Đại hội Đảng bộ phường xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Yên Dũng trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị và dịch vụ theo hướng xanh, văn minh, hiện đại, góp phần cùng tỉnh Bắc Ninh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
“Dãy núi Nham Biền - không gian sinh thái đặc trưng góp phần định hình mục tiêu phát triển đô thị xanh của phường Yên Dũng.”
Địa phương đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như 100% người dân được sử dụng nước sạch, toàn bộ chất thải rắn được thu gom xử lý; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%; không còn hộ nghèo vào năm 2027.
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số cũng được xem là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng quản trị địa phương.
Một điểm đáng chú ý khác là định hướng phát triển luôn gắn với bảo vệ môi trường. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn các giá trị sinh thái, trong đó có việc bảo vệ và phục hồi không gian xanh khu vực núi Nham Biền - được xem là “lá phổi xanh” của địa phương.
Khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới
Sau gần một năm kể từ ngày chính thức vận hành, phường Yên Dũng đang từng bước chứng minh tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính gắn với mở rộng không gian phát triển.
Từ một địa bàn có thế mạnh riêng lẻ ở từng khu vực, Yên Dũng hôm nay đang hình thành diện mạo mới với sự kết hợp giữa công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Bộ máy chính quyền vận hành ổn định, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 75 triệu đồng/người/năm.
Với nền tảng hiện có cùng những định hướng chiến lược đã được xác lập, Yên Dũng đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng năng động của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới; là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.