YouTube gia hạn lệnh cấm ông Trump vì lo ngại bạo lực trong lễ nhậm chức

Thứ tư, 20/01/2021 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba (19/1), YouTube cho biết họ đang gia hạn lệnh cấm một tuần đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp mãn nhiệm, ngăn cản ông tải video hoặc phát trực tiếp lên kênh của mình trong ít nhất bảy ngày nữa.

Youtube tiếp tục gia hạn lệnh cấm đối với ông Donald Trump thêm ít nhất một tuần do lo ngại bạo lực trong tuần lễ nhậm chức của ông Joe Biden - Ảnh: Reuters

Youtube tiếp tục gia hạn lệnh cấm đối với ông Donald Trump thêm ít nhất một tuần do lo ngại bạo lực trong tuần lễ nhậm chức của ông Joe Biden - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Giám đốc điều hành của công ty mẹ của YouTube cho biết họ sẽ không chấm dứt tài khoản của Donald Trump trừ khi ông vi phạm chính sách của dịch vụ ba lần trong 90 ngày.

Nền tảng phát trực tuyến video của Alphabet Inc đã cấm ông Trump vào ngày 12 tháng 1 trong ít nhất một tuần vì vi phạm chính sách chống kích động bạo lực, sau khi những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ khi Quốc hội bắt đầu chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 6 tháng 1.

Vào hôm thứ Ba (19/1), YouTube cho biết họ đã gia hạn thời gian tạm ngừng “do lo ngại về khả năng bạo lực đang diễn ra”.

Ông Donald Trump dự kiến ​​sẽ rời Nhà Trắng vào thứ Tư khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.

Trong một video được tải lên kênh YouTube của Nhà Trắng trước đó vào thứ Ba, Trump đã lên tiếng chê bai việc "kết thúc" cuộc tranh luận.

“Ở Mỹ, chúng tôi không nhấn mạnh vào sự tuân thủ tuyệt đối hoặc thực thi các quy tắc lời nói chính thống và trừng phạt cứng nhắc, chúng tôi chỉ không làm như vậy”, ông nói.

Theo các nhà nghiên cứu và các bài đăng công khai, khi ông Trump sử dụng mạng xã hội để thách thức sai kết quả của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, những người ủng hộ ông đã cổ vũ bằng những lời lẽ bạo lực trên các dịch vụ và lên kế hoạch công khai cho các cuộc họp vào ngày 6 tháng 1, khiến các công ty mạng xã hội bị chỉ trích vì không thực hiện hành động ngăn chặn trước.

Các nhà hoạt động đã đe dọa sẽ tổ chức tẩy chay quảng cáo trên YouTube nếu không cấm Trump vĩnh viễn, như Twitter Inc đã làm. Facebook đã khóa tài khoản của Trump vô thời hạn.

CEO Sundar Pichai của Alphabet và Google phát biểu vào tuần trước rằng, YouTube đang đối xử với Tổng thống Mỹ giống như cách đối xử với bất kỳ người dùng nào khác và sẽ không chấm dứt tài khoản của ông Trump trừ khi vi phạm chính sách của dịch vụ ba lần trong 90 ngày.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h