Zlatan Ibrahimovic và những “Gã du mục” vĩ đại của làng túc cầu thế giới

Thứ sáu, 20/03/2020 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong lịch sử bóng đá thế giới chứng kiến không ít ngôi sao trở thành biểu tượng của lòng trung thành khi dành trọn sự nghiệp cho duy nhất một CLB. Tuy nhiên, thì làng túc cầu cũng ghi nhận một kỷ lục khác: những cầu thủ thường xuyên thay đổi bến đỗ sau mỗi mùa giải.

Có những cầu thủ cả đời chỉ gắn bó với một CLB. Song, số khác lại thích tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp của họ. Dưới đây là những “Gã du mục” nổi tiếng hàng đầu của làng bóng đá thế giới.

Zlatan Ibrahimovic

Khởi nghiệp tại Malmo, Ibrahimovic đã khoác áo vô số những CLB lớn tại châu Âu. Dù ở bất cứ đội bóng nào, chơi ở bất kỳ giải đấu nào, siêu sao người Thụy Điển cũng trở thành một tiền đạo khét tiếng khiến mọi hàng phòng ngự phải khiếp sợ. Chân sút người Thụy Điển đã kinh qua tới 10 CLB khác nhau trong sự nghiệp chơi bóng của mình.

ibrahimovic-15816378339991690530716-crop-1581638360577661598124

Nhưng khác với những cầu thủ đi xuống phong độ sau thời gian tỏa sáng ngắn ngủi, Ibrahimovic luôn nằm trong tốp những chân sút hàng đầu thế giới với khả năng săn bàn thượng thừa dù đã bước đã tuổi 38. Và tất nhiên những đội bóng ngôi sao tấn công này từng góp mặt đều thuộc hàng đại gia như Juventus, Inter Milan, AC Milan, Barca, PSG, MU...

Hiện nay Ibrahimovic trở lại AC Milan theo bản hợp đồng ký cuối tháng 12/2019. Anh sẽ thi đấu trong sáu tháng, trước khi cân nhắc về khả năng gia hạn.

Nicolas Anelka

Nicolas Anelka được xem là một trong những “gã du mục” vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi đã từng trải qua 12 màu áo khác nhau ở cấp CLB. Giống như Ibrahimovic, tiền đạo người Pháp, Anelka cũng là ngôi sao chất lượng nhưng rất thích chuyển đội bóng chứ không gắn bó với một CLB nào đó quá lâu dài.

Báo Công luận

Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, Anelka đã chơi cho nhiều “ông lớn” tại châu Âu và có được nhiều chiếc cúp danh giá. Tiền đạo người Pháp cũng đã hai lần giành danh hiệu Premier League (một với Chelsea và một với Arsenal).

Anelka thậm chí từng lên ngôi vô địch tại Champions League với Real Madrid và giành Scudetto với Juventus.

Hernan Crespo

Tiền đạo nổi danh một thời của đội tuyển Argentina đã quyết định giải nghệ trong màu áo CLB Parma ở cuối mùa giải 2012/2013. Dù từng được đánh giá rất cao nhưng Crespo đã không thể vươn lên được tầm đẳng cấp thế giới như kỳ vọng. Nói cách khác sự ổn định là điều xa sỉ với chân sút sinh năm 1977 này.

Báo Công luận

Chính vì không chứng tỏ được hết khả năng của mình nên cựu tiền đạo Inter Milan chưa bao giờ gắn bó với CLB nào quá lâu, chưa kể thời gian “ngồi chơi xơi nước” khá nhiều. Minh chứng là trong gần 5 mùa giải khoác áo Chelsea, anh chỉ "nổ súng" 20 lần qua 49 trận. Trong suốt sự nghiệp của mình Hernan Crespo đã 10 lần thay đổi đội bóng trước khi nói lời giã biệt sự nghiệp trong lặng lẽ.

Christian Vieri

Tiền đạo nổi tiếng người Italia với biệt danh “Bò mộng” có sự nghiệp khá thành công khi từng thi đấu cho 14 CLB hàng đầu châu Âu.

Báo Công luận

Người ta nhớ nhiều đến Vieri là bởi phong độ “hủy diệt” của anh trong màu áo Inter. Song, tiền đạo này cũng từng chơi cho rất nhiều các CLB ở Serie A trong suốt sự nghiệp của mình. Vieri đã có quãng thời gian khoác áo Juventus, Lazio, Fiorentina và thậm chí là cả Milan.

Christian Vieri từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới năm 1999 khi chuyển từ Lazio tới Inter Milan với giá 43 triệu Euro.

Anh còn có hai lần hiếm hoi rời Italia để chuyển đến chơi cho Atletico Madrid và Monaco nhưng không mấy thành công.

Rivaldo

Huyền thoại người Brazil Rivaldo được xem là một ảo thuật gia trong bóng đá bởi khả năng rê bóng, giữ thăng bằng, kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp. Ông cũng là một “gã du mục” thực thụ khi khoác áo 14 CLB trong sự nghiệp của mình.

Báo Công luận

Sau khi tỏa sáng trong màu áo Palmeiras ở quê nhà trước khi được các CLB ở Tây Ban Nha để ý. Sau khi gây ấn tượng mạnh với Deportivo, Rivaldo đã được Barcelona mua về và thành danh tại đây Barcelona với danh hiệu Quả bóng Vàng năm 1999.

T.H

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao