100.000 quan chức Trung Quốc họp khẩn cấp bàn cấp cứu nền kinh tế

Thứ sáu, 27/05/2022 19:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với hơn 100.000 người tham gia nhằm kêu gọi thực hiện các biện pháp mới để ổn định nền kinh tế đất nước vốn đang bị tàn phá bởi các hạn chế nghiêm ngặt về phòng tránh Covid-19.

Theo báo cáo trên trang truyền thông nhà nước Global Times, cuộc họp qua trực tuyến từ xa bất ngờ của Hội đồng Nhà nước có sự tham dự của rất nhiều các quan chức ở khắp các cấp tỉnh, thành phố và hội đồng. Các quan chức cấp cao của Trung Quốc cũng có mặt, bao gồm cả Thủ tướng Lý Khắc Cường, người đã thúc giục các nhà chức trách thực hiện các hành động để duy trì việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc.

100000 quan chuc trung quoc hop khan cap ban cap cuu nen kinh te hinh 1

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã bị ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực khác nhau kể từ khi làn sóng Covid lan rộng vào tháng 3. Ảnh: Shutterstock.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã bị ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực khác nhau kể từ khi làn sóng Covid lan rộng vào tháng 3, gây ra các biện pháp khóa cửa ở nhiều thành phố lớn - đáng chú ý nhất là trung tâm tài chính Thượng Hải, nơi nhiều người đã không thể rời khỏi nhà hoặc khu vực lân cận của họ trong suốt một tháng rưỡi qua.

Theo Global Times, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng ở một số khía cạnh, tác động kinh tế được thấy trong tháng 3 và tháng 4 đã vượt qua tác động của năm 2020 trong đợt bùng phát đầu tiên của Covid-19. Ông chỉ ra một số chỉ số kinh tế đã sụt giảm bao gồm tỷ lệ thất nghiệp, sản xuất công nghiệp và vận chuyển hàng hóa.

Thủ tướng Trung Quốc ngày càng lên tiếng về suy thoái kinh tế trong những tuần gần đây, ông cho rằng tình hình trên là phức tạp và nghiêm trọng vào đầu tháng 5 – nhưng những bình luận hôm thứ 4 vừa qua còn có thể vẽ nên bức tranh tồi tệ hơn về nền kinh tế nước này.

Các ngân hàng đầu tư đang cắt giảm dự báo của họ đối với nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay. Đầu tuần này, UBS đã hạ dự báo tăng trưởng GDP cả năm xuống 3%, với lý do rủi ro từ chính sách zero-Covid nghiêm ngặt của Bắc Kinh.

Trung Quốc cho biết họ dự kiến tăng trưởng khoảng 5,5% trong năm nay. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã báo cáo mức tăng trưởng 8,1% vào năm ngoái và 2,3% vào năm 2020, đây là tốc độ chậm nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, hội nghị trực tuyến bao gồm hơn 100.000 quan chức tham dự diễn ra sau cuộc họp của Hội đồng Nhà nước vào thứ 2, nơi các nhà chức trách công bố 33 biện pháp kinh tế mới, bao gồm tăng tiền hoàn thuế, mở rộng các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ và cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho ngành hàng không đang gặp khó khăn.

Một số chính sách trong số 33 chính sách trên cũng giúp giảm bớt các quy định của Covid - chẳng hạn như dỡ bỏ các hạn chế đối với xe tải đi từ các khu vực có nguy cơ rủi ro lây nhiễm Covid thấp.

Tại cuộc họp hôm thứ 4, thủ tướng đã kêu gọi các cơ quan chính phủ thực hiện 33 biện pháp đó vào cuối tháng 5. Theo Tân Hoa xã, Quốc vụ viện sẽ cử các lực lượng đặc nhiệm đến 12 tỉnh bắt đầu từ thứ 5 để giám sát việc triển khai các chính sách này.

Trong suốt đại dịch, Trung Quốc đã tuân thủ chính sách zero-Covid nghiêm ngặt nhằm mục đích loại bỏ tất cả các chuỗi lây truyền bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát biên giới, kiểm dịch bắt buộc, kiểm tra hàng loạt và đóng cửa nhanh.

Nhưng chiến lược này đã bị thách thức bởi biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao, đã bùng phát trên toàn quốc vào đầu năm nay bất chấp các nhà chức trách đang chạy đua để khóa cửa các quận huyện và biên giới liên tỉnh.

Theo tính toán của CNN, đến giữa tháng 5, hơn 30 thành phố đã bị phong tỏa toàn bộ hoặc một phần, ảnh hưởng đến 220 triệu người dân trên toàn quốc. Đối với các ngành từ công nghệ lớn đến hàng tiêu dùng, điều đó đang phá hủy cả cung và cầu.

Mặc dù một số thành phố trong số đó đã mở cửa trở lại nhưng tác động của sự gián đoạn do các biện pháp khóa cửa vẫn còn tồn tại, với tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ đợt bùng phát Covid-19 vào đầu năm 2020.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”

CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”

(CLO) Trong quý I/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,77%. Trong đó, gạo là mặt hàng tăng mạnh nhất trong quý, với mức tăng 21,71% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh tế vĩ mô
Chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng, Việt Nam mất nhiều cơ hội thu hút FDI

Chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng, Việt Nam mất nhiều cơ hội thu hút FDI

(CLO) Việc chưa hoàn thiện chuỗi sản xuất khiến Việt Nam mất đi khá nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp “nội” chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh tế vĩ mô
GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020

GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020

(CLO) Quý I/2024, GDP Việt Nam ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020.

Kinh tế vĩ mô
Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã tới thành phố Frankfurt, CHLB Đức và có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.

Kinh tế vĩ mô
Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

(CLO) Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2024.

Kinh tế vĩ mô