12 ứng viên tổng thống Pháp là những ai?

Thứ sáu, 11/03/2022 20:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan bầu cử của Pháp hồi đầu tuần này đã công bố danh sách chính thức 12 ứng cử viên tổng thống đã đáp ứng các yêu cầu để cạnh tranh trong cuộc bầu cử 2 vòng, lần lượt vào ngày 10/4 và 24/4.

Tất cả 12 ứng cử viên đã thu thập được tối thiểu 500 chữ ký tán thành từ các quan chức được bầu của Pháp. Đây là điều kiện cần thiết để các ứng viên được xác nhận đủ tư cách tham gia tranh cử tổng thống từ Hội đồng Hiến pháp.

12 ung vien tong thong phap la nhung ai hinh 1

Những ứng viên hàng đầu cho vị trí tổng thống Pháp. Ảnh: Euractiv

Bài liên quan

Các cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống Emmanuel Macron, được bầu vào năm 2017, là ứng cử viên được đánh giá cao nhất, sau khi chính thức tuyên bố ra tranh cử vào tuần trước.

Emmanuel Macron

Từng là chủ ngân hàng đầu tư và Bộ trưởng Kinh tế dưới thời cựu chủ tịch đảng Xã hội François Hollande, ông Macron lên nắm quyền cách đây 5 năm với nền tảng trung tâm và đảng mới thành lập, cam kết cải cách nền kinh tế Pháp và thúc đẩy tăng trưởng. Ông đã tự thể hiện mình là nhà lãnh đạo năng động của một "quốc gia khởi nghiệp" đang khẳng định mình trên trường châu Âu và toàn cầu.

Nhưng các chính sách của Macron đã gây ra sự bất bình cho nhiều người, cáo buộc ông ưu ái người giàu trong bối cảnh những lời chỉ trích rằng trên thực tế, ông bị chi phối phần lớn bởi cánh hữu. Một đợt đề xuất tăng thuế nhiên liệu đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình áo vàng rực lửa trong năm 2018 và 2019, buộc ông phải thực hiện một loạt các nhượng bộ về thuế và tiền lương.

Valérie Pécresse

Người đứng đầu vùng Île-de-France đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Les Républicains bảo thủ, trở thành ứng cử viên nữ đầu tiên của đảng này trong một cuộc bầu cử Tổng thống.

Bà Pécresse, một Bộ trưởng Ngân sách dưới thời cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, đã cáo buộc ông Macron về tội lợi dụng tài chính và mềm mỏng với tội phạm, nhưng chiến dịch tranh cử của bà đã không đạt được sức hút bất chấp sự hiện diện mạnh mẽ của đảng LR trên khắp nước Pháp.

Marine Le Pen

Nhà lãnh đạo cực hữu kỳ cựu Le Pen đang thực hiện nỗ lực thứ ba cho vị trí tổng thống sau khi lọt vào vòng thứ hai vào năm 2017, nơi bà đã thua trước ông Macron. Đảng của Le Pen đã không thể hiện tốt tại các cuộc bầu cử địa phương trong thời gian gần đây, khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của bà.

Éric Zemmour

Nhà báo, chuyên gia truyền hình và hiện là ứng cử viên mới nổi đã giành được một lượng người theo dõi đáng kể nhờ các bài viết chống nhập cư và khăn trùm đầu của người hồi giáo, thu hút được rất nhiều người ủng hộ từ đảng cực hữu.

12 ung vien tong thong phap la nhung ai hinh 2

Eric Zemmour là một ứng viên rất tiềm năng.

Ông Zemmour đã có được sự ủng hộ lớn trong các cuộc thăm dò với những lời kêu gọi khôi phục lại sự hùng vĩ đã mất của nước Pháp. Hiện ông là ứng cử viên đứng thứ ba sau ông Macron và bà Le Pen.

Nicolas Dupont-Aignan

Ông Dupont-Aignan là người đứng đầu lãnh đạo của đảng Rise Up France và là thị trưởng của một vùng ngoại ô Paris. Ông đã tham gia tranh cử Tổng thống kể từ năm 2007, nhưng đã đạt kết quả thấp trong hai lần tranh cử trước.

Ông nói rằng đảng của ông là người thừa kế thực sự của Tướng Charles de Gaulle và sự thúc đẩy của ông ấy đối với chủ quyền của nước Pháp, đồng thời hứa sẽ trấn áp vấn đề di cư và sẽ mạnh tay xử lý những kẻ lợi dụng hệ thống an ninh xã hội của nước Pháp. 

Anne Hidalgo

Đảng Xã hội đã tỏ ra lúng túng kể từ khi ông Hollande từ bỏ mọi nỗ lực tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2017, sau khi trở thành một trong những tổng thống không được lòng dân nhất trong lịch sử gần đây.

Bà Hidalgo, người dễ dàng tái đắc cử chức thị trưởng Paris vào năm 2020, đã hứa hẹn một hình thức quản lý toàn diện hơn cho quốc gia cùng với việc tăng lương trên toàn diện cho người lao động có thu nhập thấp.

Nhưng cho đến nay, bà đã không thể thu hút cử tri ở cấp quốc gia, với các cuộc thăm dò cho thấy bà thậm chí có thể không đạt được 5% tỷ lệ ủng hộ trong vòng đầu tiên, ngưỡng cần thiết để được hoàn trả tiền tranh cử theo luật của Pháp.

Yannick Jadot

Cựu nhà vận động của Tổ chức Hòa bình xanh Yannick Jadot đang hy vọng sẽ tiếp nối thành công rực rỡ mà Đảng Xanh đạt được trong các cuộc bầu cử địa phương cách đây hai năm, nói rằng người Pháp đã sẵn sàng đón nhận một cuộc cách mạng về môi trường.

Ông đang thúc đẩy các chính sách thực dụng để chống lại biến đổi khí hậu, bao gồm cả việc chấm dứt sự phụ thuộc của Pháp vào năng lượng hạt nhân.

Jean-Luc Mélenchon

Nhà lãnh đạo ngoan cường của đảng France Unbowed đã tuyên bố ra tranh cử vài tháng trước và hiện đang dẫn đầu trong số các ứng cử viên cánh tả trong các cuộc thăm dò dư luận, với khoảng 12% tỷ lệ ủng hộ.

Là một cựu chiến binh chính trị nổi tiếng với phong trào chống lại toàn cầu hóa và "giới tinh hoa", ông Mélenchon có những người ủng hộ trung thành trong suốt nhiều năm. Trong cuộc bầu cử năm 2017, ông đã giành được gần 20% phiếu bầu trong vòng đầu tiên.

Fabien Roussel

Các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Pháp đã chứng kiến tỷ lệ ủng hộ tăng lên trong những tuần gần đây, mặc dù vẫn còn kém xa so với kết quả của những thập kỷ trước.

Ông Roussel đã hứa sẽ tăng thuế đối với các công ty và những người có thu nhập cao nhất để trả lương cho giáo viên, y tá và các nghề được trả lương thấp khác, cũng như việc quốc hữu hóa các ngân hàng lớn và những gã khổng lồ năng lượng.

Philippe Poutou

Là một công nhân nhà máy Ford bị sa thải khi địa điểm này đóng cửa vào năm 2019, ông Poutou đang đứng về Đảng Chống Tư bản Mới với chiến dịch hứa giải giáp cảnh sát và xây dựng lại nền hành chính của Pháp sau nhiều năm hạn chế ngân sách.

Nathalie Arthaud

Là một giáo viên kinh tế theo chủ nghĩa Trotsky đứng cho Đảng Đấu tranh của Công nhân, bà Arthaud đang ra tranh cử tổng thống lần 3. Bà muốn tăng lương tối thiểu lên 2.000 euro, cắt giảm việc làm của các công ty và hạ tuổi nghỉ hưu từ 62 xuống 60.

Jean Lassalle

Là một nghị sĩ từ vùng Bearn phía tây nam, ông Lassalle là một người chăn cừu được biết đến vì đã tuyệt thực để ngăn chặn việc đóng cửa nhà máy. Đảng Kháng chiến của ông muốn giảm bớt vai trò của Ủy ban châu Âu trong các vấn đề của Pháp, và khuyến khích nhiều người trẻ hơn tới hồi sinh vùng nông thôn.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h
Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt áp lực từ chính Đảng Dân chủ Mỹ, yêu cầu ông phải tác động để Israel ngừng chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi gần nửa dân số Gaza đang tị nạn.

Thế giới 24h
Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.

Thế giới 24h
Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.

Thế giới 24h