13 công dân Canada đã bị bắt giữ sau vụ việc của Huawei

(CLO) Phía Canada cho hay 13 công dân của họ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc kể từ sau khi CFO của Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Vancouver vào tháng trước theo đề nghị của Mỹ.

CFO của Huawei, Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Huawei

"Ít nhất" 8 trong số họ đã được thả, phía chính phủ Canada cho hay mà không đưa ra thông tin cụ thể nào.

Trước tuyên bố này, công chúng chỉ biết tới 3 công dân bị bắt giữ. Các quan hệ ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng hơn kể từ khi bà Mạnh Vãn Chu bị bắt hôm 1/12.

Chính phủ Canada đã khẳng định nhiều lần rằng vụ bắt giữ các công dân này không có liên quan gì tới vụ việc của bà Mạnh. Tuy nhiên, những nhà cựu ngoại giao Canada lại nhận định rằng đây là hành động đáp trả từ phía Trung Quốc.

Bà Mạnh đã được tại ngoại hôm 11/12 với mức tiền bảo lãnh lên tới 10 triệu đô Canada và hiện đang sống trong hai ngôi nhà triệu đô của mình ở Vancouver trong quá trình chống lại việc dẫn độ sang Mỹ. Vị CFO 46 tuổi này của Huawei phải đeo một thiết bị định vị và bị cấm ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối tới 6 giờ sáng.

3 công dân Canada trước đó đã bị phía Trung Quốc bắt giữ là Michael Kovrig, Michael Spavor và Sarah McIver. Sarah là một nhà giáo, tuy nhiên cô này đã nhanh chóng được thả và quay trở về nước. Kovrig và Spavor hiện vẫn đang bị tạm giam.

Hoàng Việt(Theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: