Ngày 13/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Vũ Thanh Tuấn (sinh năm 1985, trú tại chung cư Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, dự án khu đô thị số 3 tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) được phê duyệt chủ trương đầu tư, giao UBND huyện Lục Nam tổ chức triển khai và lựa chọn nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị HLC là đơn vị trúng thầu.
Đến ngày 12/3/2025, phía doanh nghiệp xác định dự án vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, chưa đủ điều kiện triển khai xây dựng và cũng chưa thực hiện bất kỳ hoạt động mở bán, nhận đặt cọc hay ủy quyền môi giới nào.
Tuy nhiên, nắm được thông tin Công ty HLC trúng thầu dự án, dù không có bất kỳ quyền hạn hay liên quan pháp lý, từ ngày 24/5 đến 14/8/2021, Vũ Thanh Tuấn đã dựng lên câu chuyện có người thân là cổ đông lớn của doanh nghiệp, có thể “lo” được suất đất ngoại giao với giá ưu đãi, thủ tục nhanh gọn.
Bằng thủ đoạn này, Tuấn đã nhận tiền đặt cọc mua đất và phí môi giới của 5 người, với tổng số tiền lên tới 1,7 tỷ đồng.
Đến ngày 6/10/2023, khi các bị hại yêu cầu làm rõ việc ký kết hợp đồng, Tuấn thừa nhận không có khả năng thực hiện các cam kết đã đưa ra. Toàn bộ số tiền nhận được không được chuyển cho bất kỳ đơn vị hay cá nhân có thẩm quyền nào mà đã bị đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân. Tính đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa khắc phục hậu quả.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất nghiêm trọng, thực hiện trong thời gian dài, với nhiều người bị hại và số tiền chiếm đoạt lớn. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên phạt Vũ Thanh Tuấn 13 năm tù, đồng thời buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.