Đoàn đã kiểm tra thực tế tại 5 dự án trọng điểm, gồm: xây dựng khẩn cấp cống tiêu tự chảy Văn Thai tại K9+680 đê hữu Thái Bình (xã Trung Chính); xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, bãi sông các đoạn K48+800 - K49+300 và K49+840 - K50+100 đê hữu Cầu (phường Kinh Bắc); xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở mái bờ kênh sông Ngũ Huyện Khê (xã Tam Đa); xây dựng khẩn cấp trạm bơm Cẩm Bào tại K20+300 đê tả Cầu (xã Xuân Cẩm); và xây dựng khẩn cấp công trình đê bối Vân Hà - Tiên Sơn, đoạn K0+160 - K9+000 (phường Vân Hà).
Tại các điểm kiểm tra, đại diện chủ đầu tư đã báo cáo chi tiết về tiến độ thi công cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Dự án cống tiêu tự chảy Văn Thai có tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, hiện đã đạt khoảng 60% khối lượng thi công và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Tuy nhiên, việc giá vật liệu xây dựng và đất san lấp tăng cao đang tác động không nhỏ đến tiến độ.
Đối với dự án xử lý sạt lở bờ, bãi sông đê hữu Cầu, tổng mức đầu tư lên tới 345 tỷ đồng, hiện khối lượng thi công mới đạt khoảng 5%.
Theo kế hoạch, các hạng mục chính sẽ hoàn thành trước ngày 31/5/2026, song công tác giải phóng mặt bằng đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do việc xác định nguồn gốc đất phức tạp, số liệu đo đạc thực tế có sai lệch so với bản đồ địa chính; bên cạnh đó, khu vực thi công có nhiều hộ dân sinh sống lâu năm trên thuyền, gây ảnh hưởng đến việc bố trí mặt bằng.
Các dự án còn lại cũng đang được triển khai nhưng tiến độ còn chậm so với yêu cầu. Dự án xử lý sạt lở mái bờ kênh sông Ngũ Huyện Khê (tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng) đạt khoảng 10% khối lượng; dự án trạm bơm Cẩm Bào (450 tỷ đồng) đạt khoảng 12% và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.
Trong khi đó, dự án đê bối Vân Hà - Tiên Sơn (160 tỷ đồng) hiện mới ở giai đoạn chuẩn bị thi công, một số hạng mục đã triển khai bước đầu.
Theo đánh giá chung, các dự án đều gặp khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao, thiếu nguồn đất đắp phục vụ thi công, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và việc bố trí vốn chưa kịp thời. Những yếu tố này đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các công trình.
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh đây là các công trình thực hiện theo lệnh xây dựng khẩn cấp về đê điều, thủy lợi. Do đó, ông yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung huy động tối đa máy móc, nhân lực, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình; phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa bão.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền sớm bố trí vốn theo quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ.
Đối với các địa phương có dự án đi qua cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xác định nguồn đất đắp nền và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình khẩn cấp trên địa bàn.