14 đơn vị nghệ thuật tham gia Hội diễn 'Tiếng hát hẹn hò 9 đường sông'

(CLO) Tối ngày 6/8, Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khai mạc Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông" lần thứ XIX năm 2024.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 14 đơn vị đến từ các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa 13 tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và Trường Đại học Cần Thơ.

14 don vi nghe thuat tham gia hoi dien tieng hat hen ho 9 duong song hinh 1

Phần thi của đơn vị tỉnh An Giang sau lễ khai mạc - Ảnh: TTXVN

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, nhấn mạnh rằng Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông" là một sự kiện văn hóa cấp khu vực, được tổ chức định kỳ hai năm một lần và luân phiên tại các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay, Hội diễn nhằm chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Hội diễn không chỉ là nơi tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, mà còn là dịp để giới thiệu những nét sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật đặc sắc gắn liền với đời sống và lao động sản xuất của người dân trong khu vực. Sự kiện này cũng nhằm quảng bá hình ảnh con người và văn hóa của tỉnh Trà Vinh nói riêng và các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông" còn là dịp để các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên và nhạc công gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và phát triển chuyên môn trong công tác biên tập, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật. Điều này góp phần định hướng hoạt động văn hóa nghệ thuật tại địa phương, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc của khu vực.

Với chủ đề "Hội tụ đất chín Rồng", các đơn vị tham gia thi diễn các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và tình đoàn kết của các dân tộc Việt Nam. Hội diễn cũng tôn vinh những thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu và giàu bản sắc của các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Ngoài các phần thi diễn, các đơn vị còn tham gia trưng bày triển lãm ảnh phản ánh cuộc sống lao động sản xuất, thành tựu trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của từng địa phương. Những nét đẹp văn hóa về con người và quê hương Đồng bằng sông Cửu Long trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh cũng được tôn vinh tại triển lãm.

Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông" lần thứ XIX sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh.

Mai Anh

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: