15 trường THPT công lập Hà Nội có lượng hồ sơ lớp 10 nhiều nhất chính thức lộ diện

(CLO) THPT Bắc Lương Sơn và THPT Tự Lập dẫn đầu toàn thành phố về số lượng hồ sơ đăng ký vào lớp 10 năm nay, mỗi trường nhận trên 7.500 nguyện vọng.

Nếu tính riêng nguyện vọng 1, THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) là hai cái tên “nóng” nhất với tỷ lệ cạnh tranh cao nhất Hà Nội.

0h ngày 18/4, học sinh Hà Nội chính thức khép lại thời gian đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Năm nay, lần đầu tiên thí sinh đăng ký trực tuyến và được theo dõi số lượng nguyện vọng vào từng trường theo thời gian thực, khiến cuộc đua vào lớp 10 trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Theo dữ liệu cập nhật lúc 23h30 ngày 17/4, THPT Bắc Lương Sơn đứng đầu với hơn 7.600 nguyện vọng, ngay sau là THPT Tự Lập với hơn 7.500 hồ sơ.

Ngoài hai trường này, 13 trường khác cũng ghi nhận trên 5.000 nguyện vọng, gồm Thọ Xuân, Đại Mỗ, Minh Quang, Đại Cường... Phần lớn là các trường khu vực ngoại thành, nơi nhiều năm có điểm chuẩn dao động 3-5 điểm mỗi môn, thường được học sinh chọn làm nguyện vọng 2 hoặc 3 để tăng cơ hội trúng tuyển.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, dự kiến mỗi học sinh sẽ được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2026-2027.
THPT Bắc Lương Sơn và Tự Lập nhận trên 7.500 nguyện vọng lớp 10, nhiều nhất Hà Nội, nếu xét riêng nguyện vọng 1, dẫn đầu là Yên Hòa và Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Nếu xét riêng nguyện vọng 1 - chỉ số phản ánh mức độ cạnh tranh trực tiếp, THPT Yên Hòa tiếp tục là trường được săn đón nhất với gần 2.570 hồ sơ. THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) xếp sau với 2.295 hồ sơ.

Đây cũng là 2 trường có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố, lần lượt 1/3,36 và 1/3. So với những năm trước, mức cạnh tranh đã tăng mạnh khi tỷ lệ chọi cao nhất thường chỉ quanh mức 1/2.

Nhiều trường quen thuộc trong nhóm top đầu điểm chuẩn tiếp tục góp mặt trong danh sách hút hồ sơ nhất như Kim Liên, Việt Đức, Phan Đình Phùng, Nhân Chính, Nguyễn Gia Thiều...

Đáng chú ý, THPT Tùng Thiện - trường có điểm chuẩn dưới 7 trong ba năm gần đây - bất ngờ vươn lên vị trí 12 về số lượng nguyện vọng, xếp ngay sau THPT Mỹ Đình.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 em so với năm ngoái - mức tăng cao nhất nhiều năm qua. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là hơn 78.300, tương đương khoảng 55%.

Tổng cộng hơn 124.600 học sinh đã đăng ký dự thi, chiếm gần 85% số học sinh tốt nghiệp THCS. Điều này đồng nghĩa cuộc cạnh tranh vào trường công lập năm nay sẽ gay gắt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ngoài Yên Hòa và Lê Quý Đôn (Hà Đông), còn 9 trường có tỷ lệ chọi trên 2 gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thăng Long, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn (Đống Đa) và Việt Đức.

Ở chiều ngược lại, chỉ còn 3 trường có tỷ lệ chọi dưới 1 là Minh Quang, Đại Cường và Lưu Hoàng, dao động quanh mức 1/0,9 - con số thấp hơn rõ rệt so với các năm trước khi thường có khoảng 10 trường rơi vào nhóm này.

4 trường THPT chuyên của Hà Nội năm nay tuyển 2.730 học sinh nhưng nhận hơn 20.000 lượt đăng ký. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai trường, hai nguyện vọng nếu không trùng lịch thi.

Trong đó, lớp chuyên tiếng Trung của THPT Chu Văn An có tỷ lệ chọi cao nhất toàn hệ chuyên: 1/27; Chỉ tiêu 35 học sinh nhưng có hơn 960 hồ sơ đăng ký.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Ảnh: NB&CL
Tỷ lệ chọi lớp 10 ở 4 trường chuyên phổ biến 1/4-1/6, nhưng nhóm chuyên ngoại ngữ lên tới 1/27 với lớp tiếng Trung của trường Chu Văn An.

Xếp sau là lớp chuyên tiếng Nga của THPT Nguyễn Huệ với tỷ lệ chọi 1/24. Nhiều lớp chuyên khác cũng đạt mức cạnh tranh 1/19 như tiếng Nga (Hà Nội - Amsterdam), tiếng Anh, tiếng Pháp (Nguyễn Huệ), tiếng Anh (Chu Văn An).

Đáng chú ý, lớp chuyên tiếng Hàn tăng đột biến khi có 111 hồ sơ đăng ký, trong khi năm ngoái chỉ 30 em, dù chỉ tiêu giữ nguyên 35.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30-31/5. Thí sinh đăng ký trường chuyên tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6. Dự kiến từ 19 đến 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: