16 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam

(CLO) Sau những phần thi đầy kịch tính, hấp dẫn, Ban tổ chức đã chọn ra 16 thí sinh xuất sắc lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam.

Tối 9/1/2025, tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Sơn Tây, UBND thị xã phối hợp với Q-Talent tổ chức vòng bán kết cuộc thi “Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam”.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, với mục đích tìm kiếm người đẹp có đủ “sắc, tâm, tài” để quảng bá hình ảnh của tà áo dài Việt Nam, cuộc thi “Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam” đã phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình hội nhập phát triển, quảng bá đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

16 thi sinh lot vao chung ket hoa hau di san ao dai viet nam hinh 1

Các thí sinh tham gia đêm bán kết cuộc thi “Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam”. Ảnh: Phan Thanh

Cuộc thi “Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam” được công bố khởi động vào tháng 10/2024. Qua vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra 30 thí sinh vào vòng trong. Đây là những gương mặt tài năng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những ngày qua, các thí sinh đã tham quan, khám phá các di tích văn hóa, lịch sử tiêu biểu của thị xã Sơn Tây, như: Làng cổ Đường Lâm, đền Và, Thành cổ Sơn Tây, Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam. Cùng nhau tham gia những hoạt động gắn kết, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, làng nghề truyền thống đặc sắc của mảnh đất Sơn Tây - xứ Đoài; tham gia các hoạt động thiện nguyện, tặng quà tại Trường Tiểu học Đường Lâm, Trường THCS Xuân Sơn, Trường THPT Tùng Thiện.

Trong đêm bán kết, các thí sinh lần lượt trải qua những phần thi: Trình diễn bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế đến từ Học viện Thiết kế thời trang T&T; thuyết trình về vai trò của trí tuệ, sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, nhất là về áo dài và sắc đẹp trong việc tôn vinh giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt Nam và phần thi tài năng.

Hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam đã đi đến gần cuối chặng đường. Đêm bán kết, Ban Giám khảo đánh giá toàn diện các thí sinh dựa trên nhiều tiêu chí: Thần thái tự tin, vẻ đẹp, trí tuệ, khả năng trình diễn, ứng xử và những đóng góp tích cực cho cộng đồng... Sau đêm bán kết, 16 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam được chọn vào thi đêm chung kết.

16 thi sinh lot vao chung ket hoa hau di san ao dai viet nam hinh 2

Tà áo dài được các thí sinh trình diễn tại cuộc thi. Ảnh: Phan Thanh

"Sơn Tây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và di sản. Qua cuộc thi làm nổi bật các giá trị văn hóa đặc sắc của Sơn Tây, đặc biệt là các di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Cuộc thi cũng là cơ hội để giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống của thị xã Sơn Tây, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử của cộng đồng. Việc tổ chức cuộc thi cũng nhằm xây dựng và nâng cao hình ảnh của thị xã Sơn Tây như một điểm đến hấp dẫn về văn hóa trong mắt du khách và các nhà đầu tư" - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây khẳng định. 

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam diễn ra vào 19h30 ngày 11/1, tại Trung tâm Văn hóa và Thể Thao thị xã Sơn Tây có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ khách mời nổi tiếng, như: Phương Mỹ Chi, diva Thanh Lam, ca sĩ Tăng Duy Tân, Thoại Nghi, Minh Châu…

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: