17 Chủ tịch xã ở Quảng Ngãi và câu chuyện 'có mặt' với trách nhiệm

(CLO) Một cuộc họp có thể chỉ kéo dài vài giờ. Nhưng cách một cán bộ tham dự, lắng nghe và xử lý công việc sau đó lại có thể nói nhiều điều về trách nhiệm công vụ. Câu chuyện 17 Chủ tịch UBND xã ở Quảng Ngãi bị phê bình vì không nghiêm túc trong việc tham dự một hội nghị vì thế đáng để nhìn rộng hơn: Có mặt trong một cuộc họp liệu đã đồng nghĩa với có mặt trong công việc?

Ngày 1/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Đây không phải một cuộc họp mang tính hình thức. Nhiều kiến nghị được đưa ra liên quan đến đất đai, thủ tục pháp lý, bồi thường, giải phóng mặt bằng, môi trường và những vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, tỉnh ghi nhận một số đơn vị đăng ký thành phần tham dự chậm; một số địa phương dự trực tuyến nhưng không tham dự đầy đủ đến khi kết thúc. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình 17 Chủ tịch UBND xã vì không nghiêm túc trong việc tham dự hội nghị. Văn bản của tỉnh đồng thời yêu cầu người được phân công phải tham dự đầy đủ, đúng thời gian, xuyên suốt nội dung cuộc họp; trường hợp không thể tiếp tục tham dự phải báo cáo và được người chủ trì đồng ý.

Nhìn ở góc độ kỷ luật, đó là yêu cầu rất bình thường. Nhưng nếu cuộc họp đang bàn về một dự án còn vướng đất đai, một hồ sơ đang chờ giải quyết, một kiến nghị của doanh nghiệp đã tồn đọng nhiều tháng, thì việc người có trách nhiệm có theo dõi đến cùng hay không lại không còn là chuyện nhỏ.

7ec83918-17de-4a56-8799-f998cc031431.png
17 Chủ tịch xã ở Quảng Ngãi và câu chuyện “có mặt” với trách nhiệm - Ảnh: AI

Họp cho đủ mặt, trách nhiệm để đâu?

Không thể từ một sự việc ở Quảng Ngãi để nói rằng đó là tình trạng phổ biến. Cũng không nên chỉ nhìn câu chuyện này qua con số 17 người bị phê bình.

Điều đáng suy nghĩ nằm ở một câu hỏi khác: Một cán bộ có thể có mặt trong cuộc họp nhưng có thực sự có mặt với công việc của mình hay không?

Có những cuộc họp, người dự ngồi đủ thành phần nhưng tâm trí lại dành cho những việc khác. Có người nghe đến phần liên quan đến mình rồi rời đi. Có người tham dự đầy đủ nhưng sau khi cuộc họp kết thúc, những nội dung được giao vẫn nằm trên giấy.

Tất nhiên, không phải mọi trường hợp rời cuộc họp sớm đều đáng trách. Công việc đột xuất, tình huống cấp bách có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vấn đề nằm ở cách ứng xử với trách nhiệm: có báo cáo hay không, có được người chủ trì đồng ý hay không, và quan trọng hơn, phần việc của mình có được tiếp tục theo đến cùng hay không.

Vì vậy, “có mặt” không nên chỉ được hiểu là sự hiện diện về mặt thời gian.

Một người có thể ngồi hết một cuộc họp nhưng vẫn vắng mặt trong công việc nếu sau đó không biết mình phải làm gì, không theo dõi việc được giao và không chịu trách nhiệm về kết quả. Ngược lại, giá trị của một cuộc họp đôi khi nằm ở những việc diễn ra sau đó: một cuộc điện thoại được thực hiện, một hồ sơ được kiểm tra lại, một vướng mắc được tháo gỡ, một quyết định được đưa ra đúng lúc.

Nói cách khác, sự có mặt đáng kể nhất của một cán bộ không phải là có tên trong danh sách tham dự, mà là sự hiện diện của họ trong quá trình giải quyết công việc.

Đó cũng là tinh thần được đặt ra trong Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị: việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Nhìn như vậy, những việc tưởng rất nhỏ như đi họp đúng giờ, tham dự đầy đủ, nghe kỹ, ghi lại phần việc của mình rồi theo đến cùng lại không hề nhỏ. Đó là cách một người thực hiện trách nhiệm của mình trong những công việc bình thường nhất.

Một cuộc họp kết thúc, công việc phải bắt đầu

Điều đáng chú ý ở hội nghị ngày 1/10 tại Quảng Ngãi là những vấn đề được đưa ra không hề xa đời sống sản xuất, kinh doanh. Theo tổng hợp của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, có 35 kiến nghị của 16 doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được đưa ra tại buổi làm việc, tập trung vào đất đai và hồ sơ pháp lý dự án; nghĩa vụ tài chính về đất và thuế; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; nguồn vật liệu xây dựng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết 149 nội dung kiến nghị của 56 doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức. Đến nay, 83 nội dung đã được giải quyết, còn 66 nội dung đang tiếp tục được phối hợp xử lý. Các kiến nghị này liên quan đến nhiều lĩnh vực như đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đầu tư công, môi trường, cấp và điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách...

Những con số ấy cho thấy phía sau một cuộc họp là rất nhiều công việc cụ thể. Chẳng hạn như một hồ sơ đất đai có thể liên quan đến tiến độ của cả dự án; một phương án bồi thường chậm có thể khiến công trường chưa thể triển khai; hay một thủ tục môi trường chưa hoàn tất có thể khiến nhà máy chưa thể hoạt động trở lại.

Trong những trường hợp ấy, điều doanh nghiệp cần không phải là một cuộc họp đông đủ về hình thức, mà là sau cuộc họp có ai thực sự theo việc.

Đó cũng là lý do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các cơ quan, địa phương trả lời từng kiến nghị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. Người đứng đầu tỉnh nhấn mạnh không chấp nhận cách trả lời “đang nghiên cứu”, “sẽ phối hợp”, “tiếp tục rà soát” mà không có người chịu trách nhiệm, không có hướng giải quyết và không có thời hạn.

Cách đặt vấn đề ấy đáng suy nghĩ bởi nó đưa câu chuyện trách nhiệm từ phòng họp trở về đúng nơi nó cần thuộc về: kết quả công việc.

Một cuộc họp không thể tự mình giải quyết được một hồ sơ. Một biên bản không thể thay thế một quyết định. Một lời hứa sẽ phối hợp cũng không thể thay thế cho việc phối hợp thực sự. Cuộc họp chỉ có ý nghĩa khi sau đó công việc chuyển động.

Trong một bộ máy đang được yêu cầu vận hành nhanh hơn, hiệu quả hơn, yêu cầu ấy càng rõ. Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị cũng đặt vấn đề lấy sản phẩm, hiệu quả công việc, năng lực tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết việc khó, việc tồn đọng kéo dài và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm những thước đo quan trọng trong đánh giá cán bộ.

Vì thế, chống bệnh hình thức trong hội họp không chỉ là giảm những cuộc họp không cần thiết. Đó còn là thay đổi cách nhìn về trách nhiệm của người dự họp.

Người tổ chức phải họp đúng việc, đúng người, tránh triệu tập tràn lan. Người được mời phải xác định rõ mình đến để làm gì, cần nắm việc gì và sau đó phải chịu trách nhiệm về phần việc nào.

Nếu một cuộc họp kéo dài nhưng không có việc gì chuyển động, cuộc họp ấy khó có thể gọi là hiệu quả. Nhưng nếu một cuộc họp kết thúc và từng vấn đề đều có người nhận, có cách làm, có thời hạn; những người tham dự sau đó thực sự theo việc đến cùng, thì có khi cuộc họp chỉ vài giờ lại tạo ra chuyển động cho nhiều tuần, nhiều tháng. Đó mới là giá trị của việc “có mặt”.

Mười bảy Chủ tịch xã ở Quảng Ngãi bị phê bình có thể chỉ là một câu chuyện về kỷ luật tham dự hội nghị. Không nên biến sự việc này thành một phép quy chiếu cho tất cả cán bộ, cũng không cần nhìn nó đơn thuần như câu chuyện trách phạt.

Điều đáng nhìn rộng hơn là một câu hỏi về văn hóa công vụ: Trong một bộ máy đang cần chuyển động nhanh, người có trách nhiệm sẽ hiện diện như thế nào trong công việc của mình?

Có mặt khi cuộc họp bắt đầu là yêu cầu về kỷ luật. Có mặt trong từng vấn đề được giao là trách nhiệm. Và có mặt cho đến khi công việc có kết quả mới là điều người dân, doanh nghiệp thực sự cần.

Bởi lẽ, sau cùng, họ không cần những danh sách thành phần thật đẹp, những cuộc họp thật đông hay những báo cáo thật dài. Họ cần một cán bộ chịu nghe, chịu làm, dám quyết và theo đuổi công việc đến cùng.

Có mặt trong một cuộc họp là chuyện rất dễ. Có mặt với công việc mới là điều đáng nói.

Xem thêm

Đà Nẵng: Giải mã "bài toán" chuyển đổi số, hướng tới tăng trưởng hai con số cho kinh tế vườn và trang trại

Đà Nẵng: Giải mã "bài toán" chuyển đổi số, hướng tới tăng trưởng hai con số cho kinh tế vườn và trang trại

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), UBND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề "Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại thành phố Đà Nẵng".

Điện mặt trời mái nhà phát triển nhanh, cán mốc khoảng 11.000 MWp trên toàn quốc

Điện mặt trời mái nhà phát triển nhanh, cán mốc khoảng 11.000 MWp trên toàn quốc

(CLO) Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, điện mặt trời mái nhà phát triển tương đối nhanh và cũng đóng góp một phần đáng kể trong đáp ứng nhu cầu điện của quốc gia. Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay công suất điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc đã đạt khoảng 11.000 MWp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cựu Công an nhân dân phải thực sự trở thành 'ngọn cờ tư tưởng đúng đắn' ở cơ sở

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cựu Công an nhân dân phải thực sự trở thành 'ngọn cờ tư tưởng đúng đắn' ở cơ sở

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các thế hệ cựu Công an nhân dân với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức, thực tiễn, cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực sự trở thành “ngọn cờ tư tưởng đúng đắn” ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt, cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - "Một đời thanh bạch chẳng vàng son"!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - "Một đời thanh bạch chẳng vàng son"!

(CLO) Tính đến ngày 4/10/2026 này là tròn 13 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu rời xa chúng ta để về “với thế giới người hiền”. Là một thiên tài quân sự với biết bao võ công hiển hách, Người đã vinh dự cùng với danh tướng Trần Hưng Đạo được 478 nhà khoa học quân sự các nước trên thế giới tôn vinh là 2 trong số 10 tướng lĩnh kiệt xuất về nghệ thuật quân sự từ trước đến nay của toàn hành tinh (tháng 2/1984). Bên cạnh đó, Đại tướng là một trong những tướng lĩnh đặc biệt trên thế giới được toàn quân tôn vinh là “Người Anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam bởi tình thương yêu sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt mà Người dành trọn cho cán bộ, chiến sĩ.

19 ngân hàng chung tay triển khai gói tín dụng 409 nghìn tỷ đồng hỗ trợ tăng trưởng

19 ngân hàng chung tay triển khai gói tín dụng 409 nghìn tỷ đồng hỗ trợ tăng trưởng

(CLO) Có 19 ngân hàng thương mại thông báo tham gia chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và các doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô khoảng 409 nghìn tỷ đồng. Đã có 10 ngân hàng giải ngân cho khách hàng, với tổng số 12.900 lượt khách hàng có dư nợ. Tổng dư nợ đạt được khoảng 18,6 nghìn tỷ đồng, với mức lãi suất là thấp hơn từ 1-3,6% so với mức lãi suất cho vay thông thường.

Trình Quốc hội sửa Luật Chứng khoán ngay trong tháng 10/2026 để đáp ứng yêu cầu nâng hạng

Trình Quốc hội sửa Luật Chứng khoán ngay trong tháng 10/2026 để đáp ứng yêu cầu nâng hạng

(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10/2026 tới đây. Việc sửa đổi này sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng.

Hội Luật gia Việt Nam sắp tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XV tại Hà Nội

Hội Luật gia Việt Nam sắp tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XV tại Hà Nội

(CLO) Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV diễn ra vào ngày 6 - 7/10 tại Hà Nội với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị - xã hội - nghề nghiệp quan trọng, đặt ra định hướng nâng cao năng lực kiến tạo thể chế và phục vụ Nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Bộ Y tế nêu giải pháp căn cơ quản lý giá thuốc và thiết bị y tế sau khi xảy ra vụ án Việt Mỹ

Bộ Y tế nêu giải pháp căn cơ quản lý giá thuốc và thiết bị y tế sau khi xảy ra vụ án Việt Mỹ

(CLO) Sau vụ án tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai các giải pháp căn cơ và toàn diện nhằm siết chặt quản lý giá thuốc và trang thiết bị y tế. Trọng tâm là hoàn thiện khung thể chế, kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập khẩu đến phân phối, qua đó bảo đảm tính minh bạch, kỷ luật thị trường và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người bệnh.

Kinh tế 9 tháng năm 2026 tăng trưởng ấn tượng đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua

Kinh tế 9 tháng năm 2026 tăng trưởng ấn tượng đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua

(CLO) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95% so với cùng kỳ, tiệm cận 2 con số và cao hơn 1,45 điểm phần trăm so với tốc độ tăng 6 tháng (8,49%). Đặc biệt, tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.

Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ 55%

Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ 55%

(CLO) Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu (gọi tắt là cán bộ, công chức cấp xã) được hưởng phụ cấp công vụ 55% theo quy định mới của Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xác định trực tiếp dư địa và động lực tăng trưởng trong giai đoạn nước rút của năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xác định trực tiếp dư địa và động lực tăng trưởng trong giai đoạn nước rút của năm 2026

(CLO) Nhấn mạnh áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xem đây là giai đoạn nước rút có ý nghĩa quyết định. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cần đánh giá đúng tình hình, xác định cụ thể dư địa, động lực tăng trưởng để khai thác tối đa, đồng thời tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn bằng những giải pháp đủ mạnh nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2026.

Sửa đổi, bổ sung quy định xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm nhưng vì lợi ích chung

Sửa đổi, bổ sung quy định xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm nhưng vì lợi ích chung

(CLO) Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhưng vì lợi ích chung.

Sắp xếp bộ máy Bộ Tài chính: Các đơn vị Thuế, Hải quan, Kho bạc tổ chức theo mô hình mới

Sắp xếp bộ máy Bộ Tài chính: Các đơn vị Thuế, Hải quan, Kho bạc tổ chức theo mô hình mới

(CLO) Theo cơ cấu tổ chức mới, Bộ Tài chính được kiện toàn với cơ cấu gồm 34 đơn vị trực thuộc (bao gồm các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị đặc thù), đồng thời sắp xếp lại mô hình hoạt động của nhiều lực lượng chuyên ngành theo các cấp quản lý nhằm tối ưu hóa hiệu quả thực thi nhiệm vụ tài chính - ngân sách quốc gia.

Kỳ tích giải phóng mặt bằng trong hơn 1 tháng: Cao Bằng đón loạt dự án ‘đòn bẩy’

Kỳ tích giải phóng mặt bằng trong hơn 1 tháng: Cao Bằng đón loạt dự án ‘đòn bẩy’

(CLO) Đằng sau sự kiện Cao Bằng chính thức khởi động chuỗi dự án công nghiệp trọng điểm vào ngày 2/10 là một "kỳ tích" mang tên giải phóng mặt bằng. Chỉ trong hơn một tháng, chiến dịch làm sạch mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa đã hoàn thành thần tốc với tỷ lệ bàn giao đạt hơn 98%, minh chứng cho sức mạnh từ sự thấu hiểu, đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân địa phương.

Cỡ chữ bài viết: