18 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng do mưa lũ sau bão số 11

(CLO) Đến 17h30 ngày 11/10, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền Bắc, khiến 18 người chết và mất tích, hơn 230.000 ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn hecta hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi.

Theo thông tin nhanh từ các tỉnh, tính đến 17h30 ngày 11/10/2025, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên diện rộng ở khu vực miền Bắc.

Về người, đã có 18 người chết và mất tích, trong đó: Thái Nguyên 6 người chết, 1 người mất tích do lũ cuốn, 1 người chết do sạt lở đất; Cao Bằng 1 người chết do sạt lở; Thanh Hóa 2 người chết, 1 người mất tích; Bắc Ninh 5 người chết do lũ cuốn và 1 người bị sét đánh. Ngoài ra, 15 người khác bị thương.

z7099850943018_8a07fecf634898bb999ed50d50c8f059.jpg
18 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng do mưa lũ sau bão số 11 (ảnh minh hoạ).

Mưa lũ cũng khiến 1.577 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 230.197 nhà bị ngập. Riêng Thái Nguyên có tới 200.000 nhà ngập, Bắc Ninh 11.061 nhà, Cao Bằng 7.500 nhà, Lạng Sơn 3.000 nhà, Hà Nội 8.186 nhà, Tuyên Quang 332 nhà và Sơn La 118 nhà.

Đến chiều 11/10, còn khoảng 10.267 nhà vẫn bị ngập, giảm hơn 2.600 nhà so với buổi sáng. Tuy nhiên, tại Bắc Ninh, số nhà ngập tăng hơn 1.000 do nước từ Tân Yên dồn về và sông Thương vẫn ở mức cao trên báo động 3.

Mưa lũ làm 34.388 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại, 13.054 con gia súc và hơn 700.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đáng chú ý, đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) dung tích khoảng 4 triệu m³, công suất 2MW, bị vỡ do lưu lượng lũ về tăng nhanh. Nhờ phát hiện sớm, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 803 hộ dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra sự cố.

Về đê điều, ghi nhận 56 sự cố tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội, tăng 4 sự cố so với buổi sáng. Nhiều tuyến đê phải chống tràn khẩn cấp trên tổng chiều dài khoảng 25 km, gồm đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên, tả - hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ.

Mưa lũ khiến 5 điểm trên các tuyến quốc lộ vẫn bị ách tắc do sạt lở và ngập nước; nhiều tuyến đường sắt và giao thông nông thôn bị chia cắt. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tạm dừng chạy tàu, phong tỏa khu gian Đa Phúc - Trung Giã, tuyến Đông Anh - Quán Triều.

Ngành điện ghi nhận 549.915 khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục cho 473.773 khách hàng, còn khoảng 76.142 hộ vẫn mất điện. Hệ thống viễn thông bị ảnh hưởng nặng tại Thái Nguyên, nơi 125/2.352 trạm BTS mất liên lạc; tại Hà Nội, 13 trạm BTS đã được khôi phục.

Tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ sau bão số 11 ước tính khoảng 7.050 tỷ đồng, trong đó Thái Nguyên thiệt hại nặng nhất với 4.000 tỷ đồng, tiếp đến là Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê, khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau thiên tai.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: