2 siêu thị của quân đội Myanmar bất ngờ bốc cháy

Thứ sáu, 02/04/2021 10:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) 2 siêu thị thuộc sở hữu của quân đội Myanmar tại thành phố Yangon bất ngờ bốc cháy vào tối hôm 31/3 sau giờ giới nghiêm, hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Siêu thị Ruby Mart thuộc sở hữu của quân đội Myanmar tại thành phố Yangon bất ngờ bốc cháy hôm 31/3 ngay sau giờ giới nghiêm. Ảnh: Nikkei Asia Review.

Siêu thị Ruby Mart thuộc sở hữu của quân đội Myanmar tại thành phố Yangon bất ngờ bốc cháy hôm 31/3 ngay sau giờ giới nghiêm. Ảnh: Nikkei Asia Review.

Theo Guardian, vào siêu thị Ruby Mart và trung tâm thương mại Gandamar Wholesales tại thành phố Yangon –hôm trước đã bất ngờ bốc cháy sau giờ giới nghiêm (từ 20h tối đến 6h sáng). Cả hai cơ sở kinh doanh này đều thuộc sở hữu của quân đội Myanmar. Ngay sau khi nhận được tin báo, lính cứu hỏa thành phố Yangon đã được điều động đến hiện trường.

Hiện, vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về hai hỏa hoạn. Song, có những lời đồn đoán về nguyên nhân của hai vụ hỏa hoạn, cho rằng quân đội Myanmar đã cố ý phóng hỏa hai cơ sở kinh doanh này nhằm đổ lỗi cho đoàn người biểu tình và trấn áp họ.

Đáng chú ý, Gandamar Wholesales là trung tâm thương mại nằm trong khu vực được lực lượng quân đội Myanmar bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Lời đồn đoán này được nhiều người đồng tình, vì việc không ngoài ai khác ngoài quân đội được tiếp cận những khu vực này sau giờ giới nghiêm.

Theo lời thuật lại của một số nhân chứng, những ngày gần đây, nhiều binh sĩ đã xuất hiện và di chuyển hàng hóa từ siêu thị Ruby Mart sang một khách sạn gần đó. Các cơ sở kinh doanh và hàng hóa thuộc sở hữu của quân đội Myanmar đã chịu ảnh hưởng lớn kể từ sau cuộc binh biến hôm 1/2 khi bị người dân tẩy chay.

Trong một diễn biến khác, truyền thông địa phương vào cùng ngày cũng đưa tin một người phụ nữ sống trong khu nhà ở của công nhân tàu hỏa, đối diện với siêu thị Ruby Mart, đã bị bắn tử vong.

Một đám cháy khác cũng bùng phát vào rạng sáng 4h30 hôm 1/4 tại một khu dân cư ở Mandalay – thành phố lớn thứ hai của Myanmar, thiêu rụi và hư hại khoảng 100 ngôi nhà, nơi sinh sống của 130 người dân.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân của các vụ hỏa hoạn và vụ việc người phụ nữ bị bắn tử vong trong đêm ngày 31/1 và rạng sáng ngày 1/4.

“Thảm sát đẫm máu”

Cảnh sát Myanmar dùng vòi rồng đối phó người biểu tình. Ảnh: South China Morning Post.

Cảnh sát Myanmar dùng vòi rồng đối phó người biểu tình. Ảnh: South China Morning Post.

Cuộc binh biến hôm 1/2 tại Myanmar ngày càng có những diễn biến phức tạp khi quân đội nước này lật đổ chính quyền dân sự và lên nắm quyền điều hành đất nước. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), đã có ít nhất 520 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Theo nguồn tin thân cận, phát biểu tại cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 31/3, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ một cuộc nội chiến nổ ra khi các nhóm vũ trang thiểu số liên minh lại để đối phó với chính quyền dân sự, thậm chí, dẫn đến những cuộc “thảm sát đẫm máu” tại quốc gia này. Đồng thời, bà Burgener kêu gọi hội đồng tổ chức họp khẩn, nhằm tăng tốc hành động để “ngăn chặn” thảm họa leo thang.

“Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an cân nhắc sử dụng mọi công cụ sẵn có để tăng cường hành động, nhằm ngăn chặn thảm họa tại trái tim của châu Á”, bà Burgener nhấn mạnh tại cuộc họp.

Sau hàng loạt cuộc không kích vào một số khu vực biên giới khiến hàng chục người thiệt mạng do các nhóm vũ trang thiểu số dẫn thế chủ động vào tuần qua, quân đội Myanmar vào hôm 31/3 đã bất ngờ tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài khoảng một tháng. Chính quyền Myanmar tuyên bố sẵn sàng hòa đàm với các nhóm biểu tình thiểu số này, đồng thời, nhấn mạnh sẽ đối phó với các hành vi “làm ảnh hưởng đến chính quyền và an ninh chính phủ”.

Trước đó, đại diện một nhóm nghị sĩ thuộc đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Cố vấn Nhà nước bà Aung San Suu Kyi tiết lộ kế hoạch thành lập một chính phủ dân sự mới vào tuần đầu tiên của tháng 4 này. Song, chi tiết cũng như thời gian chính xác của thông tin này không được người này đề cập tới.

                                                                                                             Hương Vũ

Tags:

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp