2 tháng triển khai Nghị quyết 105: Tháo gỡ khó khăn cho hàng ngàn doanh nghiệp

Thứ năm, 02/12/2021 08:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hơn 2 tháng thực hiện, Nghị quyết 105 đã tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc và đã tạo động lực cho doanh nghiệp hoạt động trở lại, thúc đẩy cho nền kinh tế tăng trưởng và hồi phục.

Đầu tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết 105 về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, với nhiều điểm mới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết 105 chính là việc Thủ tướng yêu cầu một số Bộ, ngành và các địa phương xem xét, hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

2 thang trien khai nghi quyet 105 thao go kho khan cho hang ngan doanh nghiep hinh 1

Sau hơn 2 tháng thực hiện, Nghị quyết 105 đã tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc và đã tạo động lực cho doanh nghiệp hoạt động trở lại, thúc đẩy cho nền kinh tế tăng trưởng và hồi phục.

Các giải pháp theo đó tập trung vào miễn, giảm, giãn đóng bảo hiểm xã hội, chi phí công đoàn (trong năm 2021-2022); hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động từ kết dư bảo hiểm xã hội trong ngắn hạn.

Ngoài ra, còn có một số giải pháp khác, như xem xét lại giá cước vận tải biển, giảm giá điện, giãn, giảm thuế, lệ phí, tiền thuê đất, miễn tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội phát sinh trong năm 2020 và 2021; cơ cấu thời hạn trả nợ ngân hàng, giảm lãi phí với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo hướng mở rộng đối tượng, phạm vi, thời gian áp dụng…

Cũng tại Nghị quyết 105, Chính phủ cũng đã tháo gỡ các vướng mắc liên quan tới "luồng xanh" vận tải, để tránh hàng hóa bị tắc nghẽn, đứt gãy chuỗi cung ứng. Đồng thời, Chính phủ cũng thống nhất các nền tảng công nghệ số tích hợp các hoạt động gồm tiêm chủng, xét nghiệm, khai báo y tế, cấp luồng xanh, chứng chỉ xanh... Điều này nhằm đảm bảo thông tin tập trung, chính thống, thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ dân.

Sau hơn 2 tháng thực hiện, Nghị quyết 105 đã tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc và đã tạo động lực cho doanh nghiệp hoạt động trở lại, thúc đẩy cho nền kinh tế tăng trưởng và hồi phục.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết: Nghị quyết 105 có vai trò rất quan trọng trong việc tháo gỡ những vướng mắc đã tồn tại trước đó. Đồng thời, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư nhấn mạnh, nếu Nghị quyết 105 đi riêng lẻ một mình không thể giải quyết được hết các vướng mắc còn tồn đọng. Tuy nhiên, nếu kết hợp Nghị quyết 105 với Nghị quyết 128 về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa qua, đã có thấy nhiều hiệu quả.

Để chứng minh cho điều này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương lấy dẫn chứng số liệu trong tháng 10 và tháng 11 vừa được công bố. Theo đó, tỷ lệ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới rất cao, tăng gấp đôi so với tháng 9. Các chỉ số sản xuất công nghiệp, xuất khẩu cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong 2 tháng qua.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định: Điều này cho thấy, Nghị quyết 105 kết hợp với Nghị quyết 128 đã tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo ra một xung lực cho các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hồi phục.

Trong hai Nghị quyết này, ông Phương cho rằng Chính phủ đã rất kịp thời, ban hành đúng thời điểm, đúng đối tượng để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi.

Trong giai đoạn đầu triển khai, sẽ có một số ý kiến băn khoăn về Chính phủ chuyển hướng sang cách tiếp cận mới, đơn cử như việc lo ngại tỷ lệ lây nhiễm có thể tăng cao.

Dù vậy, với quan điểm cá nhân, ông Phương cho rằng, chúng ta đã dự kiến được biến động của dịch bệnh, nên không còn tâm lý quá sợ hãi. Thay vào đó, nhiều cơ quan ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã có sự bình tĩnh, xử lý tình huống nhẹ nhàng, kể cả trong tình huống cách ly khoanh vùng.

Việt Vũ

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô