20 bang kiện chính quyền Mỹ vì cắt giảm tài trợ phòng chống thiên tai

(CLO) Ngày 16/07, một liên minh gồm 20 bang đã nộp đơn kiện chính quyền Mỹ tại tòa án liên bang ở Boston, liên quan việc cắt giảm chương trình hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng để bảo vệ cộng đồng trước các thảm họa thiên nhiên.

Đơn kiện lập luận rằng Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, không có thẩm quyền hủy bỏ chương trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng và Cộng đồng bền vững" (BRIC) vào tháng 4/2025, sau khi chương trình này đã được Quốc hội phê duyệt và cấp ngân sách.

Các bang, dẫn đầu là Washington và Massachusetts, tuyên bố: “Việc đơn phương chấm dứt chương trình giảm thiểu thảm họa hàng đầu của FEMA là hành động bất hợp pháp”.

Video tua nhanh thời điểm nước lũ đổ về Texas. X/houston_flood

Chương trình BRIC, được thành lập năm 2018, chi trả tới 75% chi phí các dự án cơ sở hạ tầng (90% ở khu vực nông thôn), nhằm bảo vệ cộng đồng khỏi các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, bão, và cháy rừng.

Các dự án được tài trợ bao gồm xây dựng nơi trú ẩn khẩn cấp, tường chắn lũ, và cải thiện đường xá, cầu cống. Trong 4 năm qua, FEMA đã phê duyệt khoảng 4,5 tỷ USD cho gần 2.000 dự án, phần lớn tại các bang ven biển, theo đơn kiện ngày 15/07.

Khi thông báo hủy chương trình vào tháng 4/2025, FEMA cho rằng BRIC “lãng phí, không hiệu quả và bị chính trị hóa”. Tuy nhiên, vào tháng 5/2025, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã kêu gọi FEMA khôi phục các khoản tài trợ, nhấn mạnh rằng chúng đặc biệt quan trọng với các cộng đồng nông thôn và bộ lạc, đồng thời đề nghị hợp tác với Quốc hội Mỹ để nâng cao hiệu quả chương trình.

Các bang cho biết họ sẽ yêu cầu tòa án ban hành lệnh sơ bộ để khôi phục chương trình trong khi vụ kiện diễn ra.

Bà Andrea Campbell, Tổng chưởng lý bang Massachusetts, tuyên bố rằng trận lũ lụt gần đây ở Texas, gây ra hơn 130 cái chết, đã cho thấy tầm quan trọng của tài trợ liên bang trong việc giúp các bang chuẩn bị cho thảm họa thiên nhiên.

Việc chấm dứt chương trình BRIC đột ngột và bất hợp pháp cho thấy chính quyền đang bỏ rơi các bang và cộng đồng địa phương, những nơi phụ thuộc vào tài trợ liên bang để bảo vệ cư dân và cứu sống người dân trong trường hợp xảy ra thảm họa”, bà nói.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: