Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

20 đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan cấp tá

Thứ sáu, 03/07/2020 17:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thừa uỷ quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4, sáng ngày 3/7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao quân hàm, nâng lương sĩ quan cấp tá năm 2020.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trao quyết định thăng quân hàm cho 8 đồng chí từ trung tá lên thượng tá.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trao quyết định thăng quân hàm cho 8 đồng chí từ trung tá lên thượng tá.

Trong đợt thăng quân hàm, nâng lương lần này có 20 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí từ trung tá lên thượng tá; Nâng lương trung tá lần 1 có 8 đồng chí, lần 2 có 4 đồng chí. Đây là những đồng chí sĩ quan chủ chốt của các cơ quan, đơn vị đã đến niên hạn, có nhu cầu biên chế, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trách nhiệm cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy quân sự tỉnh, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh biểu dương những thành tích của các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhắc nhở các đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương đợt này không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đơn vị và nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trao Quyết định nâng lương cho 12 đồng chí.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trao Quyết định nâng lương cho 12 đồng chí.

Cũng trong ngày 3/7, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng 6 tháng đầu năm và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020.

Sáu tháng đầu năm, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Trong đó, nổi lên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; Tiếp đón, cách ly trên 7.000 công dân từ vùng dịch trở về tránh dịch bảo đảm an toàn; cất bốc, quy tập, cải tang 15 hài cốt liệt sĩ từ nước bạn Lào về Nghĩa trang liệt sĩ; Tham gia di dời nhân dân, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực Thượng thành, Hồ Tình Tâm; Thu hoạch vụ lúa Đông xuân cho bà con nhân dân ở 3 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang bị ngã đổ, ngập úng; Phòng cháy, chữa cháy rừng; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

Cái Long - Trần Tình

                                                                                               

Tin khác

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống
Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống