24 binh sĩ thiệt mạng trong ngày tổn thất nặng nề nhất của Israel ở Gaza

(CLO) Vào thứ Ba (23/1), quân đội Israel cho biết rằng 24 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong ngày tổn thất lớn nhất của nước này kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Hamas ở Gaza.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, cho biết lực lượng Israel hôm thứ Hai đang chuẩn bị chất nổ để phá hủy hai tòa nhà trong trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza thì một chiến binh Hamas phóng lựu đạn vào một chiếc xe tăng gần đó.

Vụ nổ kích hoạt chất nổ khiến cả hai tòa nhà hai tầng đổ sập đè lên các binh sĩ, khiến 21 người thiệt mạng. Trước đó, 3 binh sĩ được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công riêng biệt ở phía nam Gaza. Theo quân đội Israel, ít nhất 217 binh sĩ của họ đã thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công trên bộ bắt đầu vào cuối tháng 10.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói: “Hôm qua chúng ta đã trải qua một trong những ngày khó khăn nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra".

Hiện quân đội Israel đang tăng cường bao vây thành phố Khan Younis ở phía nam Gaza. Người dân Palestine cho biết lực lượng Israel kể từ hôm thứ Hai đã phong tỏa và tấn công các bệnh viện, khiến những người bị thương và thiệt mạng nằm ngoài tầm với của lực lượng cứu hộ ở khu vực này.

Theo các quan chức y tế Palestine, ít nhất 195 người Palestine đã thiệt mạng trong 24 giờ trước đó, nâng con số thiệt mạng được ghi nhận lên 25.490 người. Họ cho biết hàng nghìn người khác có thể đã thiệt mạng trong đống đổ nát.

Các thi thể được chôn cất trong khuôn viên bệnh viện chính Nasser của Khan Younis vì việc đến nghĩa trang không an toàn. Theo các quan chức Palestine, một bệnh viện khác của Khan Younis, Al-Khair, cũng đã bị quân đội Israel tấn công.

Tổ chức Lưỡi liềm Đỏ cho biết một quả đạn xe tăng đã bắn trúng trụ sở của họ ở bệnh viện, khiến một thường dân thiệt mạng ở lối vào và lực lượng Israel đã bắn từ máy bay không người lái vào bất kỳ ai di chuyển gần đó, khiến toàn bộ khu vực Khan Younis không thể điều động xe cứu thương.

Israel cho biết các chiến binh Hamas hoạt động trong và xung quanh các bệnh viện, khiến họ trở thành mục tiêu hợp pháp. Nhân viên bệnh viện và Hamas phủ nhận điều này.

Hoàng Hải (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: