25 người thiệt mạng trong tai nạn xe buýt ở Ấn Độ

Quan chức cảnh sát Baburao Mahamuni nói rằng chiếc xe buýt đang trên đường đến thành phố Pune thì đâm vào một cột điện và bị lật lúc rạng sáng, khiến bình dầu diesel của xe bốc cháy. "Có khoảng 30 đến 35 người trên xe vào thời điểm đó. 25 người đã chết và 8 người khác bị thương", ông nói.

25 nguoi thiet mang trong tai nan xe buyt o an do hinh 1

Hiện trường vụ lật và cháy xe buýt ở Ấn Độ. Ảnh: HT

Bài liên quan

Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ điện đàm về cuộc chiến ở Ukraine

Pakistan sa thải 3 tướng quân đội sau vụ bạo lực của những người ủng hộ ông Khan

Quân đội Nhật Bản cân nhắc sử dụng dịch vụ vệ tinh Starlink

Hai ông Biden và Modi ca ngợi 'kỷ nguyên mới' trong quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện gần hiện trường vụ tai nạn, cách thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ khoảng 400 km về phía đông.

Bộ trưởng phát triển nông thôn bang Girish Mahajan nói với các phóng viên rằng tài xế phụ xe đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

"Người lái xe nói rằng lốp xe buýt bị nổ, sau đó nó đâm vào một cột điện. Nhưng có vẻ như anh ta đã ngủ gật", ông Mahajan nói.

Ông nói thêm rằng các thi thể đã bị cháy đen đến mức không thể nhận dạng được và các đội pháp y đang đến giúp.

Một trong những người sống sót sau vụ tai nạn cho biết anh đã thoát ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy qua cửa sổ.

“Người hành khách ngồi cạnh tôi và tôi đã cố gắng thoát ra ngoài bằng cách phá cửa sổ phía sau", ông nói với hãng tin Press Trust of India (PTI). "Nhưng không phải ai cũng làm được".

Một nhân chứng của vụ tai nạn nói với PTI rằng anh đã cố gắng giúp giải cứu những hành khách mắc kẹt bên trong chiếc xe buýt đang bốc cháy nhưng không thành công.

"Chúng tôi thấy mọi người bị thiêu sống", anh nói. "Ngọn lửa quá dữ dội nên chúng tôi không thể làm gì được".

Cảnh sát cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn. "Ưu tiên tại thời điểm này là nhận dạng các thi thể và bàn giao lại cho người nhà", truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát trưởng Sunil Kadasane.

Ba đứa trẻ nằm trong số những người thiệt mạng, một sĩ quan cảnh sát nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Maharashtra Eknath Shinde cho biết ông cảm thấy "đau buồn sâu sắc" về vụ tai nạn và cam kết bồi thường 500.000 rupee (tương đương 140 triệu đồng) cho gia đình những người thiệt mạng.

Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2021, Ấn Độ chiếm 11% số người tử vong toàn cầu do tai nạn giao thông, trong khi số lượng phương tiện chỉ chiếm 1% toàn cầu.

Báo cáo tương tự ước tính có 150.000 ca tử vong do tai nạn xe hơi ở Ấn Độ hàng năm, tương đương 1 người tử vong mỗi 4 phút. Các vụ va chạm đường bộ đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Ấn Độ khoảng 75 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Hoàng Nam (theo AFP)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: