Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Haiti

Chiều nay (20/6), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Haiti do ông Youri Latortue, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti dẫn đầu đang thăm chính thức Việt Nam.

(CLO) Chiều nay (20/6), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Haiti do ông Youri Latortue, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti dẫn đầu đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện Youri Latortue bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới, coi sự phát triển của Việt Nam là một hình mẫu để Haiti tham khảo trong quá trình cải cách kinh tế đất nước.Thông báo với Tổng Bí thư về kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến với các vị lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giao thông, viễn thông, giao lưu nhân dân, đặc biệt là việc trao đổi đoàn cấp cao, để học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của nhau trong lãnh đạo, quản lý đất nước.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu của Haiti trong quá trình cải cách kinh tế, phát triển đất nước; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Haiti. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, viễn thông, sản xuất công nghiệp… đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển ở mỗi nước.Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đấu tranh bất khuất của mình, nhân dân Haiti anh em sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue. Ảnh: VOV
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue. Ảnh: VOV

*Cũng trong chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue.Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh kết quả tốt đẹp cuộc hội đàm giữa Ngài Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng như kết quả các cuộc gặp làm việc của Đoàn với lãnh đạo cấp cao và các Bộ, ngành của Việt Nam trong chuyến thăm này; đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển mở rộng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe, trong đó có Haiti.Đánh giá cao quan hệ song phương phát triển tích cực những năm gần đây trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là dự án đầu tư Natcom của Viettel tại Haiti, Chủ tịch nước cho rằng, đây mới là thành công bước đầu và lãnh đạo hai nước cần tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho Natcom cũng như các hoạt động hợp tác kinh tế- thương mại và đầu tư khác nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai bên. Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, WTO và Phong trào không liên kết.Chủ tịch Thượng viện Haiti bày tỏ biết ơn Việt Nam đã hỗ trợ hiệu quả Haiti trong thời gian qua và cho biết nhân dân Haiti luôn dành tình cảm yêu mến nhất với nhân dân Việt Nam. Ông Youri Latortue cho biết, hiện Haiti rất khó khăn trong sản xuất lương thực, thực phẩm mà lĩnh vực này Việt Nam rất có thế mạnh; do đó, mong muốn Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ để giúp Haiti phát triển lĩnh vực này và có thêm nhiều hơn nữa các dự án đầu tư tại Haiti. Chủ tịch Thượng viện Haiti khẳng định luôn tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại nước này.Ông Youri Latortue cũng cho rằng cần tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước và mong Việt Nam hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện bình đẳng giới với Haiti.

PV

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: