27 nhà ngoại giao Nga sắp rời Mỹ, đẩy quan hệ Nga-Mỹ xuống thấp

(CLO) 27 nhà ngoại giao Nga và các thành viên gia đình của họ sẽ bị buộc rời khỏi Mỹ vào ngày 30/1/2022 và một số lượng tương đương các nhân viên ngoại giao Nga sẽ rời nước này vào ngày 30/6, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết hôm thứ Bảy (27/11).

"Các nhà ngoại giao của chúng tôi tại Mỹ đang bị đuổi đi. Vào ngày 30/1, một nhóm lớn các nhà ngoại giao của tôi, bao gồm 27 người cùng gia đình, sẽ bị buộc rời đi", đại sứ Nga nói.

27 nha ngoai giao nga sap roi my day quan he nga my xuong thap hinh 1

Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ảnh: TASS

Bài liên quan

Biến thể Covid mới xuất hiện, ngẫm về nghịch lý vắc xin khủng khiếp

Hải quân Nga tập trận tên lửa khi tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen

Ukraine phát hiện một âm mưu đảo chính liên quan đến Nga

Mỹ xem xét mọi phương án đối phó lực lượng Nga gần biên giới Ukraine

Ukraine phát hiện một âm mưu đảo chính liên quan đến Nga

"Vào ngày 30/6, một số tương tự sẽ tiếp tục rời khỏi đây", ông nói thêm.

Ông Antonov nhấn mạnh rằng vấn đề thị thực cho các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ vẫn chưa được giải quyết và gia đình của họ đang bị chia cắt một cách cố ý.

"Chúng tôi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng. Vợ hoặc chồng của một số nhà ngoại giao đã bị tước thị thực. Con cái họ bị từ chối cấp thị thực. Tôi không hiểu chính sách chia cắt gia đình của các nhà ngoại giao Nga này nhằm mục đích gì", ông nói thêm.

Đại sứ Nga chỉ ra rằng Mỹ không thay đổi thái độ tiêu cực đối với Nga và tiếp tục coi họ là kẻ thù. Washington cũng không thay đổi chính sách trừng phạt chống Moscow.

"Hầu như không có gì thay đổi. Bầu không khí ở đây vẫn bị nhiễm độc bởi phong trào chống Nga, cụ thể là trên các phương tiện truyền thông, trong Quốc hội, trong chính quyền. Và điều này tạo ra những trở ngại cho việc xây dựng quan hệ Nga-Mỹ", ông Antonov tuyên bố.

Đại sứ Nga chỉ ra rằng các quan chức Mỹ cố gắng chỉ đàm phán những vấn đề mà Mỹ quan tâm với những người đồng cấp Nga và bỏ qua các lợi ích khác của Nga.

Để đối phó với các lệnh trừng phạt chống Nga được Washington công bố vào tháng 4 và một vụ trục xuất các nhà ngoại giao Nga khác, Moscow đã hạn chế việc thuê công dân của Nga và các nước thứ ba tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở Mỹ.

Kể từ ngày 1/8, đại sứ quán Mỹ tại Nga đã hoạt động với 120 nhân viên, con số thấp nhất trong 5 năm.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: