(CLO) Cộng đồng quốc tế đang kỳ vọng về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong năm 2025 để có thể cải thiện căng thẳng giữa các bên, từ đó mở ra giai đoạn đầu cho tiến trình hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, liệu điều này có xảy ra?
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Nhật Bản nếu như Moscow nhận được một đề nghị chính thức từ phía Washington.
(CLO) Hôm 14/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông cảm nhận được rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump rất mong muốn hàn gắn quan hệ giữa hai nước.
(CLO) Trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhiều lần cam kết sẵn sàng đàm phán với Nga nhằm hạ nhiệt những căng thẳng giữa hai quốc gia. Vậy quan hệ Nga - Mỹ sẽ có những thay đổi đáng kể dưới thời ông Trump tới đây?
(CLO) Các Ngoại trưởng của Nga và Mỹ đã nói chuyện trực tiếp với nhau vào thứ Năm (2/3), lần đầu tiên kể từ khi Nga xung đột với Ukraine bên lề một hội nghị của G20 ở New Delhi, Ấn Độ.
(CLO) Tổng thống Mỹ và Nga sẽ bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh qua video về vấn đề Ukraine, nhưng các chuyên gia đã dự đoán sẽ có rất ít cơ hội cho một bước đột phá.
(CLO) 27 nhà ngoại giao Nga và các thành viên gia đình của họ sẽ bị buộc rời khỏi Mỹ vào ngày 30/1/2022 và một số lượng tương đương các nhân viên ngoại giao Nga sẽ rời nước này vào ngày 30/6, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết hôm thứ Bảy (27/11).
(CLO) Nga đã tiến hành một loạt cuộc tập trận phòng không và chống hạm ở Biển Đen trong bối cảnh hai tàu chiến Mỹ đi qua một vùng tâm điểm căng thẳng giữa hai nước.
(CLO) Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã hộ tống một máy bay của Không quân Mỹ, vốn tiếp cận không phận Nga trên Thái Bình Dương.
(CLO) Điện Kremlin đã đề xuất thiết lập lại hoàn toàn mối quan hệ căng thẳng giữa Moscow và Washington sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden, tuy nhiên phía Nhà Trắng từ chối, nhà ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Ba (28/4).
(CLO) Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Sáu (9/4) cho biết mối quan hệ xấu đi giữa Moscow và Washington sẽ khiến công dân Mỹ thiệt hại thêm 715 tỷ USD, khi bình luận về đề xuất tăng ngân sách quốc phòng của Tổng thống Mỹ Joe Biden.