3 con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung trượt visa sang Mỹ hát tưởng niệm mẹ

Thứ tư, 24/11/2021 17:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù rất háo hức sang Mỹ để hát tưởng niệm mẹ nuôi Phi Nhung song các con nuôi của Phi Nhung gồm: Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân không xin được visa sang Mỹ để hát tưởng nhớ mẹ như dự định trước đó.

Sự kiện: Phi Nhung

Cách đây không bao lâu, bà chủ một trung tâm ca nhạc tại Mỹ tiết lộ đã lên kế hoạch mời 3 con gái nuôi của Phi Nhung sang Mỹ thực hiện một tiết mục tưởng nhớ giọng ca "Bông điên điển".

3 con nuoi co ca si phi nhung truot visa sang my hat tuong niem me hinh 1

Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân tiếc nuối khi không thể góp mặt trong chương trình tri ân mẹ nuôi Phi Nhung. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, trong buổi livestream, 3 con gái nuôi của Phi Nhung là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân cho biết đã có mặt tại Hà Nội để phỏng vấn xin visa theo diện du lịch cho kịp sang ghi hình một ca khúc tưởng nhớ mẹ. Tuy nhiên, visa của cả ba đã bị từ chối vì lý do dịch bệnh.

“Ban đầu, tụi con nghĩ rằng vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên tụi con sợ hồ sơ, giấy tờ sẽ bị chậm trễ. Các chị em tính với nhau sẽ có phương án dự phòng là xin visa theo diện du lịch. Những lần trước tụi con đi lưu diễn thì đều có mẹ Nhung lo cho tụi con tất cả mọi thứ. Lần này không còn mẹ nữa, tụi con phải tự tìm cách nên có chút bối rối và lo lắng”, các con Phi Nhung cho hay.

“Hiện tại, cả ba đang đợi visa lưu diễn được duyệt, nếu như trong trường hợp xấu nhất mà tụi con không được duyệt, tụi con không thể có mặt trong show thì ba chị em cũng sẽ có một món quà nhỏ để gửi đến quý vị", Quỳnh Trang nói thêm.

Theo tiết lộ, phía trung tâm dự định thực hiện một MV cho ba con nuôi Phi Nhung trong thời gian tới.

3 con nuoi co ca si phi nhung truot visa sang my hat tuong niem me hinh 2

3 con gái nuôi Phi Nhung vẫn mong chờ visa lưu diễn được duyệt đợt sau. Ảnh: NSCC.

Được biết, cả 3 dự kiến sang Mỹ để hát cùng Mạnh Quỳnh nhằm tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung. Quỳnh Trang nói thêm rằng, trong trường hợp không được qua Mỹ kịp buổi diễn thì cả ba sẽ có một chuyến lưu diễn khắp nước Mỹ vào dịp khác để tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung cùng ca sĩ Mạnh Quỳnh.

Trước đó, bà chủ Trung tâm Thúy Nga cho biết sẽ mời ba con gái nuôi của giọng ca Bông điên điển sang Mỹ thực hiện một tiết mục tưởng nhớ nữ ca sĩ: "Phía trung tâm đang có ý tưởng làm một tiết mục để tưởng nhớ Phi Nhung trong số sắp tới. Chúng tôi đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho ba cháu Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân qua để hát một bài hát tưởng nhớ mẹ".

Trong buổi lễ chung thất của cố ca sĩ Phi Nhung, 3 cô con gái nuôi vắng mặt khiến nhiều người bất ngờ. Sau đó, Quỳnh Trang lên tiếng đính chính rằng, họ phải ra Hà Nội để phỏng vấn xin visa sang Mỹ. 

BV

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa