30 nghìn người tham dự Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 sau hai ngày đầu tiên

(CLO) Ban tổ chức cho biết, ước tính có khoảng 30 nghìn người dân và du khách tham dự Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 tại các địa điểm sau hai ngày đầu tiên. Tuy nhiên, số lượng này chỉ mới ước tính tại các điểm có cổng ra vào, còn các không gian mở khác hiện chưa thống kê được.

Theo đó, các workshop ngoài trời, hội chợ, khu vui chơi đều rất đông người tham gia, phòng hội thảo cũng gần như kín chỗ. Trong đó, Tổ hợp triển lãm “Cảm thức Đông Dương” tại Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Tổng hợp) đã đón 10.000 lượt người chỉ trong ngày 10/11; cùng ngày, Tổ hợp triển lãm “Cung Thiếu nhi – Hoài niệm cho tương lai” cũng đón hơn 8.000 người.

Các không gian sáng tạo, trưng bày tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, tòa nhà Đại học Tổng hợp (số 19 Lê Thánh Tông), được coi là “điểm nóng” đón tiếp rất đông người dân và du khách. Từ sáng, rất nhiều khách đã xếp hàng ở khu vực hành lang để chờ đến lượt vào chiêm ngưỡng các trưng bày và vẻ đẹp kiến trúc của công trình. 

30 nghin nguoi tham du le hoi thiet ke sang tao ha noi 2024 sau hai ngay dau tien hinh 1

30 nghìn người tham dự Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 sau hai ngày đầu tiên.

Các hoạt động khác như “Cung Thiếu nhi – Mùa vui” tại Cung Thiếu nhi, không gian trưng bày tại Vườn hoa 19/8, Pavillion “Dòng” tại Vườn hoa Diên Hồng và Nhà khách Chính phủ (Bắc Bộ Phủ), Pavillion “Rồng rắn lên mây” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia… là những điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tại các di sản lần đầu tiên mở cửa như Nhà khách Chính phủ (Bắc Bộ Phủ), một số đoàn khách đã lựa chọn trải nghiệm theo hình thức “Tour Sáng tạo” với sự dẫn dắt của “những người đồng hành chuyên nghiệp” từ các đơn vị lữ hành và nền tảng Tubudd, hay ở Cung Thiếu nhi Hà Nội với tour giám tuyển “Cung thiếu nhi Hà Nội: Hoài niệm cho tương lai”; giúp khách tham quan hiểu thêm nhiều thông tin và câu chuyện thú vị “lần đầu được nghe kể” xung quanh công trình di sản này.

Các hoạt động tương tác sáng tạo cộng đồng trên tuyến Lễ hội hấp dẫn đông đảo các em thiếu nhi, các gia đình và nhiều bạn trẻ đến tham gia trong những ngày qua, như: không gian tương tác “Giao lộ ký ức”, trải nghiệm Cuộc thi vẽ tranh trên sân, chuỗi workshop “Những khung cửi nhỏ”, Dệt sương sương, chuỗi trải nghiệm “Em yêu khoa học STEM” tại Cung Thiếu nhi, workshop “Gieo mầm văn hóa nghệ thuật vẽ lá bằng chất liệu dân gian”, “Trồng cây gieo mầm - Làm đồ thủ công từ graphic dân gian” tại vườn hoa Cổ Tân, khu vui chơi sáng tạo “FRONT ROW style Station” phố Tràng Tiền…

Bên cạnh đó, các hoạt động trình diễn nghệ thuật cũng hấp dẫn nhiều người đến tham dự như: Trình diễn thời trang “Nhị Thập Cửu” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; các hoạt động giới thiệu nghệ thuật xiếc, thể dục nghệ thuật, âm nhạc trên tuyến phố Tràng Tiền và các vườn hoa”; show cộng đồng “Em đi trong tươi xanh” ở sân khấu Đinh Tiên hoàng; trình diễn “Những âm thanh ta thấy: Bản giao hưởng thành phố Hà Nội”…

Những khán phòng tổ chức hội thảo, tọa đàm tổ chức trong những ngày qua cũng gần kín chỗ, như tọa đàm “Cu Li Không Bao Giờ Khóc: Nghĩ về thành phố như một nhân vật điện ảnh” tại Cung Thiếu nhi, tọa đàm “Sử dụng chất liệu văn hóa dân gian trong sáng tạo” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia... Điểm đặc biệt là những chương trình thảo luận đậm chất chuyên môn như này lại có sự góp mặt đông đảo của nhiều bạn trẻ, cả ở vai trò diễn giả và khán giả, cùng nhau chia sẻ, góp ý kiến; cho thấy ý nghĩa thúc đẩy tinh thần sáng tạo trẻ của Lễ hội đã thật sự lan tỏa.

Từ nay đến hết ngày 17/11/2024, các hoạt động trưng bày, triển lãm, các chương trình nghệ thuật, hoạt động cộng đồng… tiếp tục diễn ra. Thời gian tham quan từ 8h30 - 17h tất cả các ngày. Riêng khu vực Cung Thiếu nhi Hà Nội và tuyến phố Tràng Tiền, trong các ngày cuối tuần (16/11 và 17/11) sẽ mở thêm buổi tối đến 21h30. 

30 nghin nguoi tham du le hoi thiet ke sang tao ha noi 2024 sau hai ngay dau tien hinh 2

Các hoạt động tương tác sáng tạo cộng đồng trên tuyến Lễ hội hấp dẫn đông đảo các em thiếu nhi, các gia đình và nhiều bạn trẻ đến tham gia trong những ngày qua, như: không gian tương tác “Giao lộ ký ức"...

Tại điểm Tòa nhà Đại học Tổng hợp (19 Lê Thánh Tông) luôn trong tình trạng du khách chờ xếp hàng, khung giờ buổi trưa 12h - 13h nghỉ đón khách để đảm bảo nguồn lực nhân sự hỗ trợ. Khu vực tầng áp mái của tòa nhà cũng sẽ ngừng nhận khách mới từ 16h30 nếu lượng khách xếp hàng còn dài và những khách mới đến sau 16h30 sẽ được hướng dẫn tham quan các hoạt động khác trong khu.

Với những điểm được nhân dân và du khách quan tâm đặc biệt, giờ đón khách tham quan sẽ có thể sự điều chỉnh để tránh quá tải và đảm bảo an toàn cho toàn bộ du khách ghé thăm. Sự điều chỉnh nếu có sẽ được thông tin trên website và fanpage chính thức của Lễ hội.

Để phục vụ công chúng đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024, Ban tổ chức đã huy động đội ngũ tình nguyện viên gần 300 bạn trẻ nhiệt huyết và năng động sẽ hiện diện tại các điểm hoạt động của Lễ hội. Được tuyển chọn kỹ lưỡng và tập huấn bài bản, các tình nguyện viên này không chỉ cung cấp thông tin mà còn là những đại sứ sáng tạo, sẵn sàng hỗ trợ khách tham quan thông tin chi tiết về các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: