300 tác phẩm hội họa được trưng bày tại Triển lãm “Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn"

(CLO) Chiều 27/12, tại Bảo tàng Hà Nội, Trường Đại học Nguyễn Trãi phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức triển lãm “Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt – Hàn”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc cho biết: "Triển lãm “Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn” giới thiệu những sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, nhằm góp phần khẳng định tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời khơi gợi đam mê nghệ thuật cho giới trẻ, ủng hộ học bổng thu hút nhân tài, khát vọng khởi nghiệp làm giàu trên quê hương mình.

Đây hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc, là dịp để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc và là cơ hội để mọi người dân Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc qua hội họa". 

300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 1

TS. Nguyễn Tiến Luận – Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Đình Trung

Cũng tại triển lãm, ông Chae JongKee - Viện trưởng viện Mỹ thuật Eunam, Chủ tịch Hiệp hội các bảo tàng thành phố Gwangju - Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi đã có nhân duyên với Việt Nam 12 năm về trước. Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm chung.

Đặc biệt ở Hàn Quốc ngày càng nhiều cô dâu Việt đến sinh sống ở quê hương chúng tôi. Việt Nam - Hàn Quốc không phải chỉ hợp tác về kinh tế - chính trị nữa mà còn là hợp tác, giao lưu giữa các gia đình, các nét văn hóa với nhau. Thông qua triển lãm, chúng tôi hy vọng mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển trong tương lai". 

300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 2

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn". Ảnh: Đình Trung

Triển lãm “Hội tụ tinh hoa Mĩ thuật Việt- Hàn” giới thiệu 300 tác phẩm của 30 họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc trong đó: 19 họa sĩ là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (sinh năm 1939-1971) và 8 họa sĩ Hàn Quốc thuộc Viện Mỹ thuật Enuam Hàn Quốc. Và bộ sưu tập của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận, giới thiệu khơi gợi cảm hứng đam mê nghệ thuật cho giới trẻ Việt Nam và Hàn Quốc, ủng hộ học bổng thu hút nhân tài, khát vọng khởi nghiệp làm giàu trên quê hương mình.

Các tên tuổi họa sĩ tiêu biểu có tranh trong triển lãm có thể kể đến như: họa sĩ Vũ Trọng Thuấn, họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận, họa sĩ Trương Bé, họa sĩ Trịnh Thanh Tùng, họa sĩ Nguyễn Lâm, họa sĩ Hồ Hữu Thủ, họa sĩ Dương Sen, họa sĩ Vũ Dương, họa sĩ Hoàng Đặng, họa sĩ Lâm Huỳnh Linh; Các họa sĩ Hàn Quốc bao gồm họa sĩ Han Heewon; họa sĩ Chae Jongkee; họa sĩ Lee Johnlip; họa sĩ Rhim Chongho; họa sĩ Lee Hoguk; họa sĩ Jeong ChulKyo; họa sĩ Choi Inho; họa sĩ Kim Sungnam.

Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" (mở cửa từ 15/12/2022 đến 31/03/2023) là hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc, là nguồn năng lượng kết nối, khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc.

Triển lãm lần này còn là dịp để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc cũng như là cơ hội để mọi người dân Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc qua hội họa".

Một số hình ảnh tại triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" tại Bảo tàng Hà Nội chiều 27/12 

300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 3

Nhiều lãnh đạo, khách mời, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam tham dự triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn". Ảnh: Đình Trung

300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 4
300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 5

Mr. Ko Sang Goo (President of K&K Global Trading Co.,LTD, Chairman of KOVIFA in Vietnam). Ảnh: Đình Trung

300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 6

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Đình Trung

300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 7

Toàn cảnh không gian triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 8

Một số tác phẩm tranh được trưng bày tại không gian triển lãm. Ảnh: Đình Trung

300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 9
300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 10
300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 11
300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 12
300 tac pham hoi hoa duoc trung bay tai trien lam hoi tu tinh hoa my thuat viet han hinh 13

Ngoài ra còn nhiều tác phẩm hội họa khác được trưng bày trong không gian triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: