Khai mạc triển lãm trưng bày “Hà Nội 1972 – Khát vọng Hòa Bình”

(CLO) Sáng 27/12, tại Bảo tàng Hà Nội, UBND TP Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề “Hà Nội 1972 – Khát vọng Hòa Bình”, để kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022)”.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Vân Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: "Trưng bày chuyên đề "Hà Nội 1972 - Khát vọng hòa bình" do Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện nhằm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật của Bảo tàng Hà Nội, các cơ quan lưu trữ và các nhân chứng về cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ của quân và dân Thủ đô Hà Nội cách đây 50 năm với 3 chủ đề:

Chủ để 1 "Khoảng lặng": Trưng bày các tài liệu ảnh về sự chuẩn bị của nhân dân: Sơ tán, đào hầm hào, xây dựng các trận địa pháo, nhằm bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; chủ đề 2 "Đối mặt": Tái hiện lại cuộc chiến ác liệt giữa quân và dân thủ đô với không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội từ ngày 18/12/1972-29/12/1972 và chiến thắng của quân và dân Thủ đô; chủ đề 3 "Hòa bình": Tái hiện lại hình ảnh Thủ đô Hà Nội vực dậy sau chiến tranh, khôi phục sản xuất, xây dựng lại các công trình, cuộc sống ngày nay của người dân bằng các tư liệu, clip phỏng vấn".

khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 1

Bà Trần Thị Vân Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Đình Trung

Triển lãm trưng bày chuyên đề "Hà Nội 1972 - Khát vọng hòa bình" là dịp để người dân Thủ đô và du khách hiểu hơn về sự khốc liệt của cuộc chiến, sự quả cảm của quân, dân Hà Nội trong chiến đấu đặc biệt là 12 ngày đêm chiến đấu chống lại B52 bảo vệ Thủ đô, bảo vệ đất nước.

"Chúng ta có quyền tự hào khi đã lập nên một kỳ tích có một không hai, mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ 20, bản hùng ca chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là chiến thắng của chính nghĩa, kết tinh lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là đỉnh cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam; làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta; cổ vũ, động viên, thắp sáng niềm tin cho nhân loại tiến bộ trên thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội. Hà Nội được bàn bè quốc tế ngợi ca là "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"", bà Trần Thị Vân Anh nhấn mạnh.

khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 2

Lễ cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Hà Nội 1972 – Khát vọng Hòa Bình”. Ảnh: Đình Trung

Cũng tại chương trình, PGS. TS Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cho biết: "Triển lãm trưng bày chuyên đề “Hà Nội 1972 – Khát vọng Hòa Bình” lần này là dịp để các cựu binh Việt Nam, người dân Thủ đô từng tham gia cuộc chiến Điện Biên Phủ trên không nhớ lại những ký ức hào hùng thời chiến tranh mưa bom, bão đạn, và nhiều người dân có cơ hội được nhìn lại những hình ảnh thời còn trẻ khi là những người lính cụ Hồ kiên quyết đấu tranh bảo vệ đất nước.

Ngoài ra, triển lãm lần này cũng nhắc nhở thế hệ tương lai phải biết trân trọng, tưởng nhớ và biết ơn tới thế hệ đi trước đã đấu tranh, hy sinh bảo vệ đất nước. Vì vậy thế hệ sau này cần học tập thật tốt để góp phần xây dựng nước Việt Nam phồn thịnh, giàu mạnh hơn". 

Bà Đặng Thị Ty (huyện Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ về hồi ức chiến tranh: "Tôi rất vui khi tham gia triển lãm trưng bày chuyên đề “Hà Nội 1972 – Khát vọng Hòa Bình”. Đây là dịp tôi được nhìn lại những thời khắc hào hùng đấu tranh cùng đồng đội để bảo vệ đất nước. Ở thời đó, tôi là một nữ du kích với nhiệm vụ tải đạn và điều phối ống ngắm cho dàn pháo 17ly7. Là người từng tải đạn, vác súng nên khi thấy được những hình ảnh trong quá khứ tôi thấy rất xúc động, cảm giác như cuộc chiến tranh "Điện Biên Phủ trên không" vừa diễn ra ngày hôm qua. Bây giờ lại được nhìn thấy những hình này làm tôi rất vui và hồi hộp, cảm tưởng nâng nâng và ôn lại quá khứ...". 

Bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, Hà Nội đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc. Năm 1999, Hà Nội là thành phố duy nhất ở châu Á được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình", bạn bè quốc tế vinh danh là "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người". Năm 2000, Hà Nội được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu coa quý "Thủ đô Anh hùng". Năm 2019, Hà Nội đã gia nhập mạng lưới "Các Thành phố Sáng tạo" của UNESCO, khẳng định vai trò đầu tàu, vị trí trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, trái tim của cả nước.  

Triển lãm trưng bày chuyên đề “Hà Nội 1972 – Khát vọng Hòa Bình” đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến hết tháng 12/2022. 

Hình ảnh tại triển lãm trưng bày chuyên đề “Hà Nội 1972 – Khát vọng Hòa Bình”

khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 3

Toàn cảnh triển lãm trưng bày chuyên đề “Hà Nội 1972 – Khát vọng Hòa Bình”. Ảnh: Đình Trung

khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 4

Nhiều cựu binh, quân nhân từng tham gia chiến tranh Điện Biên Phủ trên không tham dự triển lãm. Ảnh: Đình Trung

khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 5

Toàn cảnh không gian triển lãm. Ảnh: Đình Trung

khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 6

Nhiều hiện vật trưng bày trong không gian triển lãm chuyên đề “Hà Nội 1972 – Khát vọng Hòa Bình” tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 7
khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 8
khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 9
khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 10

Nhiều người dân Thủ đô Hà Nội tham dự triển lãm sáng nay. Ảnh: Đình Trung

khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 11
khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 12
khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 13
khai mac trien lam trung bay ha noi 1972 khat vong hoa binh hinh 14

Bà Đặng Thị Ty (huyện Đan Phượng, Hà Nội) - người phụ nữ trong ảnh đảm nhận nhiệm vụ chỉnh cự ly pháo 12 ly 7 đánh đế quốc Mỹ. Ảnh: Đình Trung

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: