31 năm nước Đức thống nhất, Thủ tướng Merkel kêu gọi đoàn kết dân tộc

Thứ hai, 04/10/2021 11:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Angela Merkel đã kêu gọi người dân Đức tiếp tục tiến trình dân chủ của đất nước, trong bài phát biểu đánh dấu 31 năm ngày thống nhất nước Đức.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Đức Angela Merkel đã phát biểu tại một sự kiện ở Halle vào Chủ nhật (3/10) để kỷ niệm 31 năm kể từ khi Đông và Tây Đức thống nhất vào cuối Chiến tranh Lạnh.

Bà Merkel - người lớn lên ở Đông Đức - nói rằng "về mặt tinh thần và cấu trúc, sự thống nhất vẫn chưa hoàn thành".

31 nam nuoc duc thong nhat thu tuong merkel keu goi doan ket dan toc hinh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: DW

Bà đề cập đến sự chia rẽ dai dẳng giữa các bang khi người ở miền tây vẫn giàu có hơn những người phía Đông.

"Chúng ta biết rằng câu trả lời nằm trong tay chúng ta, rằng chúng ta phải lắng nghe và nói chuyện với nhau, rằng chúng ta có những điểm khác biệt, nhưng trên hết là những điểm chung", thủ tướng Merkel nói.

Lời nói của bà được đưa ra khi bốn đảng chính của Đức bắt đầu các cuộc đàm phán liên minh chính thức với mục đích thành lập một chính phủ mới sau cuộc bầu cử hôm Chủ nhật tuần trước.

'"Hãy chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ mới, tò mò về những người khác, kể về lịch sử của chính bạn và chấp nhận những khác biệt", bà ấy nói thêm. "Đó là bài học từ 31 năm thống nhất nước Đức".

Bà Merkel sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho đến khi một chính phủ mới được thành lập, nhưng bài phát biểu hôm Chủ nhật (3/10) có thể sẽ là bài phát biểu cuối cùng của bà.

Bà Merkel đã tại vị được 16 năm. Đảng của bà, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trung hữu đã có kết quả tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay trong cuộc bầu cử gần đây. Người kế nhiệm của bà với tư cách là lãnh đạo CDU, ứng cử viên thủ tướng Armin Laschet, đã bị đổ lỗi một phần cho kết quả này.

Mai Vân (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h