4 người chết, 30 người mất tích do mưa lớn và sập nhà ở Đức

(CLO) Cảnh sát Đức cho biết mưa lớn và lũ lụt kinh hoàng vào đêm thứ Tư (14/7) đã đánh sập 6 ngôi nhà ở bang Rhineland-Palatinate, miền tây nước Đức, khiến ít nhất 30 người mất tích cùng nhiều người mắc kẹt trên các mái nhà. Bốn người khác đã được báo cáo thiệt mạng.
Mưa lớn khiến 6 ngôi nhà bị sập ở Rhineland-Pfalz khiến ít nhất 31 người mất tích - Ảnh: Reuters

Mưa lớn khiến 6 ngôi nhà bị sập ở Rhineland-Pfalz khiến ít nhất 31 người mất tích - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đức nói cô lập Nga là 'sai lầm và nguy hiểm' đối với châu Âu

Đức hạn chế du khách đến từ Nga và Bồ Đào Nha vì lo ngại biến thể Delta

Đức bắt giữ nhà khoa học Nga vì tội làm gián điệp

Đài truyền hình SWR dẫn lời cảnh sát cho biết, ít nhất 30 người đã mất tích và khoảng 25 ngôi nhà khác có nguy cơ bị sập ở quận Schuld bei Adenau, thuộc vùng đồi Eiffel,

Bốn người được báo cáo đã chết ở quận Ahrweiler thuộc bang Rhineland-Palatinate, trong đó hai lính cứu hỏa bị chết đuối. Chính quyền đã triển khai quân đội để giúp đỡ những cư dân mắc kẹt từ tối ngày 14/7.

“Chúng tôi hiện chưa rõ số người trên các mái nhà cần được giải cứu”, Người phát ngôn của cảnh sát Koblenz nói.

"Có rất nhiều nơi mà đội cứu hỏa và nhân viên cứu hộ cần được triển khai tiếp cận. Chúng tôi chưa thể chính xác số người thiệt mạng và bị thương vì các biện pháp cứu hộ vẫn đang được tiếp tục", người phát ngôn cho biết thêm.

Trước đó, mưa lớn đã trút xuống miền Tây nước Đức khiến hệ thống đê ven gần các con sông ở địa phương bị vỡ, gây ngập lụt khu vực dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản và khiến hàng loạt người phải sơ tán. Một số đường cao tốc đã bị phong tỏa.

Quận Vulkaneifel của Rhineland-Palatinate đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì một số khu vực không thể tiếp cận do mưa xối xả.

Các phương tiện di chuyển trên con đường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau khi sông Erft dâng cao sau trận mưa lớn ở Erftstadt, gần Cologne, Đức, ngày 15 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Wolfgang Rattay

Các phương tiện di chuyển trên con đường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau khi sông Erft dâng cao sau trận mưa lớn ở Erftstadt, gần Cologne, Đức, ngày 15 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Wolfgang Rattay

Các nhà chức trách của bang Rhineland-Palatinate khuyến cáo người dân ở nhà khi tình hình ngập lụt trong thành phố vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ và đường sông bị gián đoạn và việc vận chuyển hàng hóa bị trì hoãn trên sông Rhine.

Theo các phương tiện truyền thông, nhiều khu vực ở Rhineland-Pfalz bị cô lập bởi nước dâng cao và người ta chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không.

Quân đội đã được cử đến thành phố Hagen để dọn dẹp một số khu vực khỏi đống đổ nát trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thủ phủ của khu vực là thành phố Düsseldorf cũng đã phải sơ tán người dân ở một số quận.

Cơ quan dự báo thời tiết Đức cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở Tây Nam nước Đức vào ngày thứ Năm và kéo dài cho đến tối thứ Sáu. 

Xem thêm

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

(CLO) Ngày 15/7, tỷ phú Warren Buffett, Giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway, đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định ngừng quyên góp cho Quỹ Gates của tỷ phú Bill Gates.

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

(CLO) Trong nhiều năm qua, thế giới phần lớn vẫn nhìn nhận Mỹ một cách tích cực hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào ngày 15/7, cục diện này đã đảo ngược theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

(CLO) Một loại sà lan phao tự hành có khả năng vừa làm cầu, vừa làm tàu chở người và phương tiện cứu hộ đang trở thành "vũ khí" mới của Trung Quốc trong các chiến dịch ứng phó thiên tai. Phương tiện này vừa được huy động để giải cứu hơn 6.000 người bị mắc kẹt trong trận lũ lớn ở khu tự trị Quảng Tây.

Cỡ chữ bài viết: