Liên Hợp quốc lo lắng về một thảm họa khác khi tiêm chủng ở trẻ em giảm mạnh

(CLO) Hôm thứ Năm (15/7), Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng một "cơn bão" đang hình thành khi đại dịch COVID hoành hành làm gián đoạn khả năng tiếp cận với tiêm chủng thông thường, khiến hàng triệu trẻ em có nguy cơ mắc bệnh sởi và các bệnh chết người khác.
Số trẻ em không được tiêm chủng chống lại bệnh sởi, bạch hầu và uốn ván, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ảnh: AFP

Số trẻ em không được tiêm chủng chống lại bệnh sởi, bạch hầu và uốn ván, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Liên Hợp Quốc: Triều Tiên thiếu 860 tấn lương thực trong năm nay, đối mặt đói khổ kéo dài

Liên hợp quốc thông qua ngân sách hòa bình trị giá 6,5 tỷ USD

Toàn bộ 23 triệu trẻ em đã bỏ lỡ các loại vắc xin cơ bản vào năm ngoái, do các dịch vụ y tế thông thường trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi các hạn chế nhằm kiểm soát Covid-19 và nhiều bậc cha mẹ xa lánh các phòng khám vì sợ tiếp xúc với virus.

Thống kê trên đánh dấu con số cao nhất trong hơn một thập kỷ và nhiều hơn 3,7 triệu so với năm 2019, theo dữ liệu được công bố hôm thứ Năm (15/7) bởi Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan trẻ em của Liên hợp quốc UNICEF.

Kate O'Brien, người đứng đầu bộ phận tiêm chủng và vắc xin của WHO cảnh báo rằng hiện nay có “sự gia tăng những trẻ em không được miễn dịch vì chúng chưa được tiêm vắc xin".

Bà O'Brien nói: "Chúng tôi đang gióng lên hồi chuông cảnh báo", đồng thời nhấn mạnh "mối quan tâm cao của WHO về những căn bệnh rất dễ bùng phát đó. Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ để bảo vệ những đứa trẻ này".

Dữ liệu được công bố hôm thứ Năm cho thấy số lượng trẻ em trên tất cả các khu vực đã bỏ lỡ những liều vắc xin quan trọng đầu tiên vào năm ngoái, trong khi hàng triệu trẻ em khác đã bỏ lỡ những liều vắc xin sau đó.

So với năm 2019, thêm 3,5 triệu trẻ em bỏ lỡ liều đầu tiên của vắc xin ba liều bạch hầu, uốn ván và ho gà (DTP) trong khi thêm ba triệu trẻ em bỏ lỡ liều vắc xin sởi đầu tiên.

Điều đáng lo ngại hơn nữa có lẽ là có tới 17 triệu trẻ em, chủ yếu sống trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột hoặc ở các vùng sâu vùng xa thiếu thốn dịch vụ hoặc ở các khu ổ chuột không chính thức, có khả năng không được tiêm một loại vắc xin nào vào năm 2020.

"Đại dịch COVID-19 và những gián đoạn liên quan đã khiến chúng ta mất đi những nền tảng quý giá mà chúng ta không thể để mất", người đứng đầu UNICEF Henrietta Fore cho biết trong tuyên bố, đồng thời cảnh báo rằng "hậu quả sẽ phải trả bằng cuộc sống và đời sống của những người dễ bị tổn thương nhất".

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: