Đức nói cô lập Nga là 'sai lầm và nguy hiểm' đối với châu Âu

Thứ sáu, 02/07/2021 09:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cảnh báo không nên cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga trong chuyến thăm Ba Lan hôm thứ Năm (1/7), trong bối cảnh tranh chấp về đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Ngoại trưởng Đức Heiko Mass (trái) có mặt tại Warsaw để thảo luận về các vấn đề song phương và châu Âu với người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau - Ảnh: Thomas Koehler

Ngoại trưởng Đức Heiko Mass (trái) có mặt tại Warsaw để thảo luận về các vấn đề song phương và châu Âu với người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau - Ảnh: Thomas Koehler

Bài liên quan

Ngoại trưởng Đức cho biết có một số lý do khiến việc cô lập Nga có thể không phải là một ý kiến ​​hay, khi ông phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan. Hai người đã thảo luận về chiều dài đường ống dẫn khí Nord Stream 2 từ Nga đến Đức.

Ngoại trưởng Maas nói: “Về cơ bản, tôi cho rằng điều đó sẽ khiến chúng ta ở châu Âu rơi vào tình thế khó khăn nếu quan hệ kinh tế với Nga không còn nữa”.

Ông cảnh báo rằng điều đó có thể thúc đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn.

"Điều đó không chỉ sai mà còn nguy hiểm cho lợi ích an ninh của chúng ta ở châu Âu", ông Maas nói thêm.

Ngoại trưởng Heiko Maas đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau vào thứ Năm tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Tranh chấp Nord Stream 2

Nord Stream 2 là một dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga trực tiếp đến miền bắc nước Đức, bỏ qua các quốc gia Trung Âu khác.

Đường ống này thuộc sở hữu của Nord Stream AG, có cổ đông chính là công ty năng lượng nhà nước Nga Gazprom.

Những người ủng hộ nó bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, người lập luận rằng đường ống sẽ giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của Đức.

Các nước khác, bao gồm Ba Lan và các nước Trung Âu khác cũng như Mỹ đã bày tỏ sự phản đối đối với đường ống Nord Stream 2.

Ba Lan cho rằng đường ống này là một dự án chính trị cũng như kinh tế được thiết kế để gia tăng ảnh hưởng của Nga ở châu Âu.

Các nước Trung Âu khác cũng lo ngại về việc thất thu từ phí vận chuyển khí đốt.

"Chúng tôi phản đối nó", ông Rau nói hôm thứ Năm (1/7) và thêm rằng dự án là một rủi ro an ninh đối với châu Âu và không nên hoàn thành.

Thống nhất lên án Belarus

Cũng trong cuộc gặp, cả ông Zbigniew Rau và Heiko Maas đã thống nhất trong việc lên án chính quyền Belarus và việc nước này rời khỏi sáng kiến ​​chính sách đối tác phương Đông của EU.

Trong các nước EU, Ba Lan đã đóng một vai trò hàng đầu trong việc kêu gọi các biện pháp trừng phạt chống lại lãnh đạo của Belarus, Ngoại trưởng Maas nói và thêm rằng ông rất biết ơn về điều này.

Ngoại trưởng Ba Lan Rau nói: “Chúng ta không nên để Belarus lọt khỏi tầm ngắm của mình. Ông nói, Ba Lan quyết tâm tiếp tục nỗ lực vì lợi ích của xã hội dân sự Belarus và giải phóng các tù nhân chính trị”.

Ông Maas dự kiến ​​sau đó sẽ gặp các thành viên của phe đối lập Belarus đang sống lưu vong ở Warsaw vào cuối ngày thứ Năm (1/7).

Phân chia về bồi thường, quyền LGBTQ +

Trong các lĩnh vực khác, hai nước chưa có sự đồng thuận. Ông Rau bảo vệ luật LGBTQ + (đồng tính) gây tranh cãi gần đây được thông qua ở Hungary sẽ cấm hiển thị nội dung cho người dưới 18 tuổi về đồng tính hoặc chuyển đổi giới tính. Ngoại trưởng Rau nói, vấn đề này là trách nhiệm của quốc gia.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức hoàn toàn tán thành lời chỉ trích sắc bén của Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen đối với luật đồng tính.

Ông Rau một lần nữa đưa ra chủ đề về sự bồi thường từ Đức cho những thiệt hại mà nước này gây ra cho đất nước trong Thế chiến thứ hai.

Không nghi ngờ gì nữa, Đức phải chịu trách nhiệm về thảm họa chiến tranh và thiệt hại to lớn về người và của, ông Rau nói.

"Tuy nhiên, cách thức và thủ tục bồi thường vẫn còn là một câu hỏi mở", ông Rau nói thêm.

Ngoại trưởng Maas không đồng ý và mô tả vấn đề bồi thường là "đóng cửa về mặt pháp lý và chính trị".

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h