5 điều cần biết về tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak

(CLO) Ông Rishi Sunak là Thủ tướng thứ 57 của Vương quốc Anh, sau khi chính thức được bổ nhiệm bởi Vua Charles III vào thứ Ba vừa rồi. Dưới đây là 5 điều đáng chú ý về ông Sunak.

Ông đã bắt đầu công việc của mình, bao gồm cả ưu tiên giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang rình rập, kèm theo vô số vấn đề mà Vương quốc Anh đang phải đối mặt.

Nhưng việc ông trở thành Thủ tướng gốc châu Á đầu tiên của Vương quốc Anh vẫn thu hút rất nhiều sựu chú ý. Ông cũng là Thủ tướng Anh đầu tiên theo đạo Hindu. Ông cũng là Thủ tướng giàu nhất, giàu hơn cả chính nhà vua.

5 dieu can biet ve tan thu tuong anh rishi sunak hinh 1

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Những thách thức đang chờ đón tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak

Hai ông Biden và Sunak tái khẳng định 'mối quan hệ đặc biệt'

Ông Sunak chính thức trở thành Thủ tướng Anh, hứa đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng

Tổng thống Biden nói ông Sunak trở thành thủ tướng Anh là 'cột mốc đột phá'

Con trai của người nhập cư Ấn Độ

Chiến thắng của ông Sunak được ca ngợi như "Barack Obama" của Vương quốc Anh. Điều này đánh dấu một loạt những lần đầu tiên và những cột mốc lịch sử của nước này.

Ông là Thủ tướng Anh đầu tiên gốc Ấn Độ và theo đạo Hindu. Ông bà của ông Sunak đã di cư từ Punjab đến Đông Phi, nơi cha mẹ ông sinh ra. Gia đình của họ sau đó lần lượt di cư đến Vương quốc Anh vào những năm 1960.

Cha của ông Sunak làm bác sĩ và mẹ ông điều hành hiệu thuốc riêng. Ông sinh năm 1980, là con đầu trong gia đình có 3 người con ở Southampton, miền nam nước Anh.

Việc ông được bổ nhiệm vào ngày Deepavali, một lễ hội lớn của người Hindu, khiến nhiều người Ấn Độ thích thú, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đã gọi ông là “cầu nối sống” giữa hai quốc gia.

Với tư cách là thành viên mới của Quốc hội Anh vào năm 2015, ông đã tuyên thệ với cuốn sách thánh của đạo Hindu Bhagavad Gita. Những hình ảnh mới sau lễ nhậm chức cho thấy có một sợi chỉ đỏ được buộc quanh cổ tay ông, theo truyền thống được người theo đạo Hindu đeo để cầu may và bảo vệ.

Ông cũng là thủ tướng Anh trẻ nhất trong hơn 200 năm. Kỷ lục đó trước đây do ông David Cameron, 43 tuổi, nắm giữ khi ông nhậm chức vào năm 2010. Thủ tướng trẻ tuổi nhất của Vương quốc Anh trong toàn bộ lịch sử là William Pitt the Younger, 24 tuổi khi ông đảm nhận vai trò này vào năm 1783.

Giàu hơn cả Nhà Vua

Ông Sunak và vợ Akshata Murthy được ước tính có khối tổng tài sản khoảng 730 triệu bảng Anh, gấp đôi khối tài sản cá nhân của Vua Charles. Trước khi bước vào chính trường, ông Sunak từng làm việc cho ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và là đối tác của hai quỹ đầu cơ.

Nhưng phần lớn tài sản của họ đến từ vợ ông, con gái của tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy, người đã thành lập công ty phần mềm Infosys. Ước tính 0,9% cổ phần của bà Murthy trong công ty trị giá khoảng 700 triệu bảng Anh.

Gia đình nhà ông bà Sunak được cho là sở hữu 4 bất động sản trị giá hơn 15 triệu bảng Anh, bao gồm một căn hộ áp mái ở California.

Những tranh cãi

Sự giàu có từng khiến ông Sunak gặp vấn đề về chính trị trong quá khứ, với các nhà phê bình nói rằng ông không thể hiểu được nỗi đau mà lạm phát đang gây ra cho người dân bình thường.

Ông cũng đã phải đối mặt với sự tức giận của công chúng về tình trạng nộp thuế của vợ mình. Là một công dân Ấn Độ, bà Murthy đủ điều kiện để được gọi là "không cư trú" ở Anh, điều cho phép bà tránh phải trả các khoản thuế lên tới hàng triệu bảng mà bà kiếm được ở nước ngoài.

Nhưng sau đó, vợ ông Sunak đã đồng ý bắt đầu trả thêm thuế để giảm bớt áp lực cho ông, nói rằng bà không muốn điều này làm “phân tâm chồng hoặc ảnh hưởng đến gia đình”.

Bản thân ông Sunak đã từng là tâm điểm của cuộc tranh cãi khi ông bị phạt vì vi phạm quy tắc giãn cách trong đợt dịch COVID-19 vào tháng 6/2020, khi tham dự một bữa tiệc sinh nhật của Thủ tướng Boris Johnson lúc bấy giờ. Sunak, lúc đó là Bộ trưởng Tài chính, đã xin lỗi nhưng từ chối nghỉ việc.

Bước đột phá

Việc ông Sunak từ nghị sĩ trở thành thủ tướng trong 7 năm cũng là một kỷ lục trong thời hiện đại. Ông Cameron đã làm điều tương tự trong 9 năm. Nhà lãnh đạo thế kỷ 18 Pitt the Younger giữ kỷ lục của nước này khi đạt được điều đó trong 2 năm.

Ông Sunak gia nhập quốc hội năm 2015 với tư cách là nghị sĩ của Richmond ở North Yorkshire, và từng là Thứ trưởng trong chính phủ của cựu Thủ tướng Theresa May. Sau đó, ông được cựu Thủ tướng Johnson bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính.

Sự ủng hộ đối với ông Sunak cũng tăng vọt khi ông công bố các biện pháp hỗ trợ trị giá 350 tỷ bảng để giúp người Anh vượt qua đại dịch COVID-19.

Fan cuồng phim Chiến tranh giữa các vì sao

Ông Sunak tự nhận là một "fan cuồng của Chiến tranh giữa các vì sao" với một bộ sưu tập khổng lồ. Vào năm 2016, ông được cho là đã nói với một nhóm học sinh rằng ban đầu ông muốn trở thành Hiệp sĩ Jedi khi lớn lên.

Tại buổi chiếu phim năm 2019 về Sự trỗi dậy của Skywalker, ông đã tweet một bức ảnh của mình và người mà ông gọi là "Jedi Master" của mình, cựu Thủ tướng Sajid Javid. Ông Sunak cũng tự nhận mình là “một người nghiện Coca-Cola”.

QuốcThiên (theo CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: