(CLO) Ông Rishi Sunak cho biết vào thứ Sáu (5/7) rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh và lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi thất bại nặng nề trước Đảng Lao động của người sắp kế nhiệm ông là Keir Starmer, đồng thời kêu gọi về "sự tử tế” và “lòng khoan dung".
(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak có phần thắng thế trước đối thủ Keir Starmer trong cuộc tranh luận bầu cử đầu tiên được trực tiếp trên truyền hình, theo một cuộc thăm dò nhanh của YouGov vào hôm 4/6.
(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã cam kết sẽ đưa ra giới hạn nhập cư nếu tái đắc cử, trong bối cảnh chính quyền của ông đang đối mặt với các thách thức lớn liên quan đến chính sách nhập cư và tị nạn.
(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak thuộc Đảng Bảo thủ và đối thủ Keir Starmer thuộc Đảng Lao động đã bắt đầu các chiến dịch bầu cử vào ngày 23/5, mỗi người đều cho rằng chỉ mình mới có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bất ổn kinh tế và chính trị.
(CLO) Thủ tướng Rishi Sunak đã bất ngờ công bố rằng cuộc tổng tuyển cử sớm của Vương quốc Anh sẽ diễn ra vào ngày 4/7 trong một tuyên bố bên ngoài Phố Downing vào tối thứ Tư (22/5).
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Anh vào Chủ nhật (9/7) trong một chuyến thăm ngắn. Ông sẽ gặp có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Vua Charles trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới.
(CLO) Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Hai (27/2) tuyên bố mở ra một "chương mới" trong quan hệ sau nhiều năm căng thẳng về Brexit, khi họ nhất trí về việc sửa đổi sâu rộng các quy tắc thương mại ở Bắc Ireland.
(CLO) Người phát ngôn của Phố Downing cho biết Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 ở Ai Cập vào tuần tới do “các công việc cấp bách khác”.
(CLO) Ông Rishi Sunak là Thủ tướng thứ 57 của Vương quốc Anh, sau khi chính thức được bổ nhiệm bởi Vua Charles III vào thứ Ba vừa rồi. Dưới đây là 5 điều đáng chú ý về ông Sunak.
(CLO) Ông Rishi Sunak đã công bố đội ngũ Bộ trưởng hàng đầu của mình vào thứ Tư (26/10), vài giờ sau khi chính thức trở thành Thủ tướng da màu đầu tiên của Vương quốc Anh. Dưới đây là những thành viên cao cấp nhất trong Nội các của ông:
(CLO) Rishi Sunak đã trở thành Thủ tướng thứ ba của Anh trong năm nay sẽ nhận nhiệm vụ đối phó với khủng hoảng kinh tế và hàng triệu người đang phải vật lộn để thanh toán các hóa đơn lương thực và năng lượng.
(CLO) Ông Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng da màu đầu tiên của Vương quốc Anh, một thành công mà nhiều người, đặc biệt trong cộng đồng châu Á, coi là một cột mốc văn hóa nổi bật tại nước này.
(CLO) Ông Rishi Sunak nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh sau khi cựu Thủ tướng Boris Johnson rút lui khỏi cuộc đua vào Chủ nhật (23/10), vì muốn có sự thống nhất trong Đảng Bảo thủ.
(CLO) Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss đã trở thành 2 ứng viên còn lại trong cuộc đua trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng của nhà lập pháp Đảng Bảo thủ cầm quyền.
(CLO) Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã giành được sự ủng hộ lớn nhất từ các nhà lập pháp Đảng Bảo thủ hôm thứ Tư (13/7) trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên để chọn người sẽ kế nhiệm Boris Johnson làm lãnh đạo đảng và Thủ tướng Anh, trong khi hai đối thủ khác đã bị loại.
(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục phải đối mặt với thêm nhiều sức ép chính trị vào thứ Ba (5/7), sau khi Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cùng đột ngột từ chức.
(CLO) Hôm nay (12/7), Rishi Sunak - ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Thủ tướng Anh phát động chiến dịch tranh cử với lời hứa sẽ kiềm chế lạm phát và giảm thuế.