Liên hợp quốc cảnh báo 'thời gian không còn nhiều' để ngăn toàn cầu ấm lên

(CLO) Nồng độ khí nhà kính tăng lên mức kỷ lục mới vào năm ngoái, cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Tư (26/10), cảnh báo rằng thời gian sắp hết để thế giới có thể hạn chế sự ấm lên toàn cầu.

Báo cáo thường niên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) là báo cáo đầu tiên được công bố trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc vào tháng 11 tới tại Ai Cập (COP27) và nhằm thúc đẩy các nhà lãnh đạo hành động.

lien hop quoc canh bao thoi gian khong con nhieu de ngan toan cau am len hinh 1

Chỉ trong năm qua, thế giới đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng ngày càng gay gắt và nhiều đợt hạn hán. Ảnh: AFP.

Nồng độ trong khí quyển của cả 3 loại khí nhà kính - carbon dioxide, mêtan và nitrous oxide - tăng cao vượt xa mức tăng trung bình trong thập kỷ qua, có nghĩa là chúng hiện đang ở mức kỷ lục mới.

Nồng độ của khí nhà kính CO2 chính đã tăng 2,5 phần triệu lên 415,7 - mức chưa từng thấy kể từ ít nhất 3 triệu năm qua. Báo cáo cho biết mức tăng trong khí mêtan giữ nhiệt mạnh là cao nhất kể từ khi các ghi chép bắt đầu vào năm 1983. Mêtan là chất khí đóng góp vào sự nóng lên toàn cầu cao thứ hai sau khí CO2.

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết: “Sự gia tăng liên tục về nồng độ của các khí giữ nhiệt chính, bao gồm cả sự gia tốc kỷ lục về nồng độ mêtan, cho thấy chúng ta đang đi sai hướng... Thời gian không còn nhiều”, đồng thời kêu gọi sự chuyển đổi năng lượng, công nghiệp và hệ thống giao thông.

Khí nhà kính là nguyên nhân làm ấm Trái đất và gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như sóng nhiệt, hạn hán và mưa lũ. Không giống như lượng khí thải có thể được cắt giảm, phần lớn khí CO2 thải ra từ nhiều thập kỷ trước vẫn còn trong khí quyển và kích hoạt các hoạt động biến đổi khí hậu.

Theo một báo cáo khác của Liên hợp quốc vào hôm thứ Tư, nếu các quốc gia thực hiện các cam kết hiện tại về khí hậu, lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu vẫn sẽ tăng 10,6% vào năm 2030 so với mức năm 2010.

Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu của LHQ cho biết, thế giới cần phải giảm 43% lượng khí thải vào năm 2030 để hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C so với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp.

Với việc các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến ​​sẽ tập trung tại Sharm el-Sheikh ở Ai Cập cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 từ ngày 6 tháng 11, các chuyên gia cho rằng cần phải khẩn trương hành động nhiều hơn nữa.

Simon Stiell, thư ký điều hành về Biến đổi khí hậu của LHQ ở Glasgow năm ngoái, cho biết: “Tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu của LHQ ở Glasgow năm ngoái, tất cả các nước đã nhất trí xem xét lại và củng cố các kế hoạch về khí hậu của mình. Song thực tế là chỉ có 24 kế hoạch khí hậu mới hoặc cập nhật được đệ trình kể từ COP26 là đáng thất vọng".

Trên toàn cầu, những cam kết không đầy đủ sẽ khiến thế giới đang đi vào con đường ấm lên 2,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào năm 2100. Tuy nhiên, mức tăng 10,6% lượng khí thải vẫn cho thấy sự tiến bộ nhẹ. 

Bùi Huy (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: