5 tù nhân Mỹ được Iran trả tự do đã lên máy bay về nước

(CLO) Một chiếc máy bay chở 5 người Mỹ đã rời Qatar vào hôm thứ Hai (18/9) để về nước, sau cuộc trao đổi tù nhân mà Iran cũng đã được phía Mỹ trả tự do cho 5 công dân của mình, đồng thời được tiếp cận khoản tiền 6 tỷ USD từng bị Mỹ đóng băng trước đó.

“Hôm nay, 5 người Mỹ vô tội bị cầm tù ở Iran cuối cùng đã được trở về nhà”, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong một tuyên bố ngay trước khi những người Mỹ bị giam giữ bước xuống cầu thang của một chiếc máy bay ở Doha, Qatar.

5 tu nhan my duoc iran tra tu do da len may bay ve nuoc hinh 1

Các công dân Mỹ được Iran trả tự do xuống máy bay ở Qatar, sau đó sẽ lên đường trở về Mỹ. Ảnh: AFP

Trước đó, Nhà Trắng xác nhận một chiếc máy bay chở 5 người, cùng với 2 thành viên gia đình của những tù nhân Mỹ đã rời Tehran, đang trên đường trở về Mỹ, nơi họ sẽ được quân đội nước này điều trị y tế.

Trong khi đó, đài truyền hình Press TV thuộc sở hữu nhà nước của Iran cho biết 5 người Iran bị Mỹ giam giữ cũng đã được trả tự do, hai người trong số họ đã hạ cánh xuống Tehran. Ba người còn lại dự kiến sẽ không quay trở lại Iran.

“Đây hoàn toàn là một hành động nhân đạo”, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói sau khi đến New York tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. “Đây chắc chắn có thể là một bước đi để thực hiện các hành động nhân đạo khác trong tương lai”.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran đặc biệt căng thẳng kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 từ bỏ thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và áp dụng lại các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Qatar làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về những người bị giam giữ. Trong khi đó, Thụy Sĩ - quốc gia đại diện cho lợi ích của Mỹ ở Iran (vì Mỹ và Iran không có quan hệ ngoại giao) - đã giúp chuyển tiền từ Hàn Quốc sang Qatar.

Một chiếc máy bay do Qatar cử đến Iran đã đưa 5 công dân Mỹ rời đi, sau khi cả hai bên xác nhận rằng 6 tỷ USD đã được chuyển từ Hàn Quốc sang Qatar, nơi số tiền này chỉ có thể được chi cho thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng nhân đạo khác dưới sự giám sát của Mỹ.

Các công dân Mỹ được trả tự do bao gồm Siamak Namazi (51 tuổi) và Emad Sharqi (59), đều là doanh nhân và Morad Tahbaz (67), một nhà bảo vệ môi trường. Danh tính của 2 người còn lại không được tiết lộ theo yêu cầu của họ.

Các quan chức Iran đã nêu tên 5 người Iran được Mỹ trả tự do là Mehrdad Moin-Ansari, Kambiz Attar-Kashani, Reza Sarhangpour-Kafrani, Amin Hassanzadeh và Kaveh Afrasiabi.

Hoàng Anh (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: