500 CĐV đến sân xem trực tiếp giải bóng đá hiếm hoi giữa đại dịch Covid-19

Thứ hai, 20/04/2020 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi hầu hết các giải bóng đá từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư trên thế giới đều tạm dừng vì đại dịch Covid-19, giải vô địch quốc gia Turkmenistan đã trở lại và chào đón hơn 500 CĐV tới sân, AP đưa tin.

Trận đấu Altyn Asyr và Kopetdag của giải VĐQG Turkmenistan vừa diễn ra hôm qua - Ảnh: AFP

Trận đấu Altyn Asyr và Kopetdag của giải VĐQG Turkmenistan vừa diễn ra hôm qua - Ảnh: AFP

Hôm Chủ nhật (19/4), trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 giải vô địch quốc gia Turkmenistan - Yokary Liga - giữa Altyn Asyr và Kopetdag đã diễn ra trên sân vận động có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, ở thủ đô Ashgabat.

Đây là trận đấu đầu tiên của giải vô địch quốc gia Turkmenistan được tổ chức kể ngày từ 20/3.

Hơn 500 CĐV của hai đội đã tới sân theo dõi và tất cả vé vào đều miễn phí. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Trước khi trận đấu này diễn ra, giải vô địch quốc gia Turkmenistan gồm 8 đội bóng đã bị tạm dừng từ ngày 24/3 vì tình trạng lây lan của dịch Covid-19 ở nhiều quốc gia Trung Á, trong đó có Turkmenistan.

Cho đến tuần trước, Turkmenistan là một trong số ít các quốc gia trên thế giới không báo cáo có bất cứ trường hợp dương tính với virus Corona mới nào.

Với trận đấu giữa Altyn Asyr và Kopetdag diễn ra hôm qua, Yokary Liga là giải đấu hiếm hoi trên thế giới được tổ chức ở thời điểm này, cùng với các giải bóng đá tại Belarus, Tajikistan, Đài Loan và Nicaragua.

Những giải đấu này thực sự đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ từ nước ngoài vốn đang “rất nhớ” các trận bóng đá.

Theo tin từ LĐBĐ Turkmenistan, 3 trận đấu còn lại của vòng 4 giải Yokary Liga sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (20/4).

FC Merw sẽ tiếp đón FC Ashgabat tại Bayramaly, FC Nebitchi và FC Energetik sẽ chơi ở Balkanabat, trong khi FC Ahal và FC Shagadam sẽ thi đấu với nhau ở trên sân vận động Ashgabat.

Chấn Phong (theo AP)

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h