6 du khách tử vong khi leo núi Phú Sĩ

Nhật Bản vừa phát đi cảnh báo số người tử vong trên núi Phú Sĩ tăng lên trong mùa leo núi năm nay. Thiếu kinh nghiệm, thời tiết xấu và say độ cao là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, theo SCMP.

6 du khach tu vong khi leo nui phu si hinh 1

Mùa leo núi Phú Sĩ mùa hè bắt đầu vào ngày 1/7. Ảnh: TL

Các viên chức cho biết có 6 người tử vong khi leo núi Phú Sĩ trong năm nay, tất cả là công dân Nhật Bản, độ tuổi từ 50 đến 70.

Paul Christie, người sáng lập công ty lữ hành Walk Japan, cho biết: “Nhiều người leo núi Phú Sĩ hằng năm đều tương đối thiếu kinh nghiệm và ngay cả những người leo núi có kinh nghiệm cũng có thể rất dễ gặp rắc rối khi điều kiện thời tiết xấu.

Quá nhiều người đánh giá thấp ngọn núi, thời tiết, địa hình và đánh giá quá cao khả năng của mình, và đó là lúc những điều tồi tệ xảy ra”.

Trong đó, một người được xác định thiệt mạng do ngã; 5 người còn lại gặp chứng say độ cao, tình hình tồi tệ hơn do thời tiết xấu gần đỉnh núi cao 3.776 mét.

Mùa leo núi Phú Sĩ bằng đường mòn Yoshida nổi tiếng bắt đầu từ ngày 1/7. Từ ngày 10/7, phía núi thuộc tỉnh Shizuoka, nơi có các tuyến đường Fujinomiya, Subashiri và Gotenba cũng chứng kiến đông đảo du khách.

Theo thống kê, mùa hè năm 2023, tổng cộng có 221.000 người leo núi, trong đó có khoảng 140.000 người đi theo đường mòn Yoshida. 6 người tử vong năm nay đã vượt qua số lượng 4 người tử vong vì leo núi vào năm 2023.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: