73 tác phẩm nhận Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2021

(CLO) 73 tác phẩm, công trình âm nhạc xuất sắc đã được nhận giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong lễ trao giải diễn ra hôm nay (15/1), tại Hà Nội.

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2021.

Trong năm 2021, Ban Tổ chức giải thưởng đã nhận được 176 tác phẩm của 176 tác giả là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam trên cả nước gửi tham dự Giải thưởng Âm nhạc ở các thể loại: Thanh nhạc, Khí nhạc, các công trình Lý luận phê bình và Báo chí âm nhạc, các tập hợp chương trình biểu diễn âm nhạc.

73 tac pham nhan giai thuong am nhac viet nam nam 2021 hinh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân trao giải A cho các tác phẩm âm nhạc xuất sắc

Trong đó, thể loại Thanh nhạc có 167 tác phẩm (trong đó có 17 ca khúc thiếu nhi, 3 ca khúc nghệ thuật); 3 tác phẩm giao hưởng, 7 hợp xướng và ca cảnh, 12 tác phẩm khí nhạc (độc tấu, hòa tấu, nhạc cụ), 3 tác phẩm giao hưởng; 1 chương trình biểu diễn; 9 công trình lý luận tham dự giải.

Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn và trao giải thưởng cho 73 tác phẩm, công trình có chất lượng xuất sắc ở các thể loại gồm: 10 giải A, 25 giải B, 37 giải C và 1 chương trình biểu diễn xuất sắc.

Ở hạng mục Ca khúc, Ban tổ chức trao 43 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó có 6 giải A thuộc về các tác phẩm: “Voi không đuôi” của tác giả Lê Minh Sơn; “Về bên mẹ” của tác giả Lê Tự Minh; “Đẹp nhất bông sen” của tác giả Trương Quang Lục; “Tháng năm rực rỡ” của tác giả Nguyễn Hồng Sơn; “Hồn buôn” của tác giả Nguyễn Công Tích (Trầm Tích) và “Mùa xa vắng” của tác giả Trần Xuân Tiên.

Hạng mục Ca khúc thiếu nhi, có 2 giải A, gồm tác phẩm “Thắp sáng những ngôi sao tương lai” của tác giả Trần Nhật Bằng và “Dòng sông cho em tiếng hát” của tác giả Bùi Bá Quảng.

Mảng Ca khúc nghệ thuật có 1 giải A được trao cho tác phẩm “Lá rơi” của tác giả Nguyễn Đình Thậm.

Ở hạng mục tác phẩm Hợp xướng, không có giải A, Ban tổ chức trao 2 giải B cho 2 tác phẩm gồm: “Miền Trung” của nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha và “Cả nước bên các con” của nhạc sỹ Nguyễn Lân Cường.

Hạng mục Giao hưởng không có giải A, 1 giải B được trao cho tác phẩm giao hưởng thơ “24 giờ” của tác giả Hoàng Văn Thành. Hạng mục Hòa tấu - Thính phòng có 1 giải A được trao cho tác phẩm “Vãng cổ du ca” của tác giả Nguyễn Ngọc Tú.

Ở mảng lý luận, hạng mục Sách biên soạn không có giải A, Ban Tổ chức trao 1 giải B cho tác phẩm “Đào tạo ca sĩ Opera tại Việt Nam” của tác giả Đỗ Quốc Hưng.

Hạng mục tác phẩm Báo chí không có giải A, Ban Tổ chức trao 1 giải B cho tác phẩm “12 bài báo nghiên cứu, lý luận âm nhạc công bố trên tạp chí khoa học” của tác giả Nguyễn Đình Lâm.

Hạng mục Chương trình biểu diễn xuất sắc trong năm thuộc về DVD chương trình biểu diễn “Cảm ơn những thiên thần” của tác giả Trần Thị Thanh Trà.

Đánh giá chung về chất lượng các tác phẩm, Ban Tổ chức cho biết, năm 2021, trong khó khăn chung của cả nước do dịch COVID-19, hoạt động âm nhạc đã nỗ lực tìm những hướng phù hợp để sáng tạo và đạt được những kết quả đáng trân trọng.

Các tác phẩm dự giải đa dạng về đề tài như lịch sử, chiến tranh, cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, con người, phòng, chống dịch bệnh… với nhiều tìm tòi về âm nhạc và bút pháp, được các tác giả đầu tư mạnh về hòa âm, phối khí, đạt chất lượng tốt. Một số tác phẩm có tìm tòi sáng tạo trong cấu trúc và ngôn ngữ thể hiện.

Tuy nhiên còn ít các tác phẩm có chất lượng cao, thật sự sáng tạo và gây cảm xúc mạnh cho nguời thưởng thức. Những tác phẩm đạt chất lượng cao vẫn chỉ ở một số tác giả cũ, chưa xuất hiện nhân tố mới…

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: