Afghanistan: 17 cảnh sát thiệt mạng vì bị không kích nhầm

(CLO) Ít nhất đã có 17 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một cuộc không kích nhầm ở ngoại ô thủ phủ tỉnh Helmand.
Cảnh sát Afghanistan. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Afghanistan. Ảnh: Reuters

AP đưa tin người đại diện phát ngôn của lực lượng cảnh sát Afghanistan cho biết, trong lúc lực lượng cảnh sát Afghanistan đang giao tranh với phiến quân Taliban tại thành phố Lashkar Gah, thì một trong những máy bay của liên quân đã tiến hành không kích nhầm hôm 16-5. 

Cuộc không kích diễn ra trong thời điểm cảnh sát Afghanistan tiến hành chiến dịch chống Taliban gần thành phố Lashkar Gah. Tờ Aljazeera cho biết ngoài 17 cảnh sát thiệt mạng còn có 14 cảnh sát khác bị thương.

Người phát ngôn của chính quyền địa phương nói rằng vụ không kích do lực lượng thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ Kiên định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành tại khu vực Nahr-e-Seraj trên đường cao tốc Helmand-Kandahar. Tỉnh trưởng Helmand – ông Mohammad Yasin xác nhận đã mở điều tra về vụ không kích.

Hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên của phong trào Taliban đổ lỗi cho lực lượng Mỹ đứng sau vụ tấn công. Trong khi đó, phát ngôn viên của tỉnh trưởng Helmand, Omar Zwak, tiết lộ với đài Al Jazeera rằng cuộc không kích do một lực lượng hỗ trợ Afghanistan của NATO - Resolute Support - thực hiện.

Cuộc không kích được tiến hành trong lúc cảnh sát Afghanistan đang chiến đấu với các tay súng Taliban. Ảnh: Al Jazeera

Cuộc không kích được tiến hành trong lúc cảnh sát Afghanistan đang chiến đấu với các tay súng Taliban. Ảnh: Al Jazeera

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng Afghanistan bị máy bay liên quân hông kích nhầm. Sự cố này xảy ra khá thường xuyên, tuy nhiên, kết quả điều tra thường không được công bố. Vụ nhầm lẫn gần đây nhất xảy ra vào tháng 8-2018, một máy bay Mỹ đã không kích nhầm, khiến 9 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng.

Tỉnh Helmand là khu vực trồng nhiều cây thuốc phiện và là thành trì của phong trào Taliban. Thương vong về phía lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng lên trong thời gian gần đây khi họ đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm vào Taliban và các nhóm phiến quân chống chính phủ.

Hoàng Long

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: