Afghanistan: Biểu tình chống Taliban lan rộng ở các thành phố

(CLO) Taliban đang đối mặt với những dấu hiệu bất đồng chính kiến ​​ngày càng tăng ở một số thành phố khi người Afghanistan mang quốc kỳ xuống đường phản đối trong ngày thứ hai của cuộc biểu tình, dẫn đến ít nhất hai người chết.
Người dân mang theo quốc kỳ tại một cuộc biểu tình được tổ chức trong Ngày Độc lập (19/8) của Afghanistan ở Kabul - Ảnh: Reuters

Người dân mang theo quốc kỳ tại một cuộc biểu tình được tổ chức trong Ngày Độc lập (19/8) của Afghanistan ở Kabul - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

IMF cắt quỹ Afghanistan khi Taliban nắm quyền kiểm soát

Tổng thống Ghani phủ nhận mang số tiền lớn khi rời khỏi Afghanistan

Các thủ lĩnh lưu vong của Taliban trở lại thành lập chính phủ Afghanistan mới

Ba người Afghanistan chết vì biểu tình sau lời hứa hòa bình của Taliban

Những người biểu tình đã tuần hành ở Kabul và các thành phố khác vào hôm qua (19/8), để kỷ niệm Ngày Độc lập của Afghanistan, ngày đánh dấu chấm dứt quyền kiểm soát của Anh đối với đất nước năm 1919.

Một số người đã mang theo lá cờ đen, đỏ và xanh lá cây của Afghanistan để thể hiện sự thách thức rõ ràng đối với Taliban, lực lượng này sử dụng một lá cờ trắng với lời thề Hồi giáo.

Theo Al Jazeera, ít nhất hai người thiệt mạng ở phía đông thành phố Asadabad khi Taliban xả súng vào đám đông và một chiến binh Taliban bị đâm. Reuters đưa tin rằng không rõ những người chết là do bắn súng hay do giẫm đạp.

Các cuộc biểu tình đánh dấu sự phản đối mạnh mẽ nhất của quần chúng đối với các phiến quân Hồi giáo kể từ khi họ tràn vào kiểm soát Kabul vào ngày Chủ nhật (15/8) sau khi quân đội Mỹ rút đi.

Nhiều thành phố ở Afghanistan ở trong tình trạng yên tĩnh vào những ngày đầu tiên Taliban tiếp quản, vì cư dân - đặc biệt là phụ nữ hiện đại và những người có quan hệ với chính phủ hoặc quân đội cũ - ở nhà vì lo sợ bị trả thù.

Tuy nhiên, một cuộc biểu tình ở thành phố Jalalabad đã xảy ra hôm thứ Tư (18/9). Kết quả, ít nhất ba người thiệt mạng do xung đột với Taliban, đánh dấu một trong những màn bất đồng chính kiến ​​công khai đầu tiên. Các cuộc biểu tình sau đó đã diễn ra ở một số thành phố khác.

Taliban, tổ chức sử dụng bạo lực tàn bạo để đàn áp quyền của phụ nữ và trừng phạt những người bất đồng chính kiến ​​khi tổ chức này cầm quyền vào những năm 1990, cho đến nay đã tìm cách thể hiện một hình ảnh ôn hòa hơn. Một phát ngôn viên của nhóm cho biết họ sẽ ân xá cho những người chống đối và các quyền của phụ nữ sẽ được bảo vệ trong giới hạn của luật Hồi giáo.

Biểu tình diễn ra trên nhiều thành phố trên khắp Afghanistan trong ngày thứ hai, nhằm phản đối sự cai trị của Taliban - Ảnh: Reuters

Biểu tình diễn ra trên nhiều thành phố trên khắp Afghanistan trong ngày thứ hai, nhằm phản đối sự cai trị của Taliban - Ảnh: Reuters

Nhưng các nhà quan sát tỏ ra nghi ngờ và một số trong số đó đã bị mâu thuẫn bởi các báo cáo về việc đánh đập và giết người dưới bàn tay của các chiến binh chiến thắng.

Các video trên mạng xã hội cho thấy các chiến binh Taliban hôm thứ Năm (19/8) đã bắn chỉ thiên để giải tán đám đông xung quanh sân bay Kabul, nơi đang tiếp tục hỗn loạn khi nhiều người Afghanistan cố gắng trốn khỏi đất nước.

Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (18/8) thừa nhận rằng việc Mỹ rút quân nhanh chóng đã dẫn đến "hỗn loạn sau đó", nhưng cho rằng đó là điều không thể tránh khỏi.

Ông bảo vệ việc xử lý cuộc khủng hoảng của mình và quyết định thúc đẩy việc rút quân, ngay cả sau khi có thông tin rõ ràng rằng Taliban sẽ nhanh chóng trở lại nắm quyền.

Các lực lượng đối lập còn lại của nhóm phiến quân Hồi giáo sẽ hy vọng rằng các cuộc biểu tình vào thứ Tư và thứ Năm có thể báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc kháng cự bền vững hơn.

Taliban vẫn chưa chinh phục được Panjshir, một tỉnh miền núi từ lâu đã trở thành thiên đường của các chiến binh du kích. Ahmad Massoud, con trai của một lãnh chúa nổi tiếng chống Taliban, cho biết anh đang cố gắng tập hợp các chiến binh kháng chiến tại căn cứ của mình trong tỉnh.

Amrullah Saleh, phó tổng thống bị phế truất, người đã gặp Massoud trong tuần này và tuyên bố mình là Tổng thống lâm thời, đã viết trên Twitter rằng ông "chào đón những người mang quốc kỳ và do đó ủng hộ phẩm giá của quốc gia và đất nước".

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: