Afghanistan kêu gọi Nga, Ấn Độ, Trung Quốc giúp chống lại khủng bố

Thứ bảy, 10/07/2021 16:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib hôm thứ Sáu (9/7) thông báo rằng Afghanistan hoan nghênh mọi hỗ trợ kỹ thuật, hoạt động chống khủng bố từ các đối tác bên ngoài, bao gồm quân đội Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Quân đội Taliban. Ảnh: AP

Quân đội Taliban. Ảnh: AP

Bài liên quan

Tuy nhiên, bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài không được can thiệp vào các vấn đề nội bộ của chính phủ Afghanistan, ông Mohib nhấn mạnh.

"Chúng tôi không cần phải thay thế một siêu quốc gia bằng một siêu quốc gia khác. Hòa bình và ổn định chỉ có thể thực hiện được trong trường hợp hợp tác với tất cả mọi người trong khu vực và hơn thế nữa, nhưng chúng tôi kêu gọi các đối tác bên ngoài giúp đỡ các lực lượng quốc phòng và an ninh của chúng tôi chống lại chủ nghĩa khủng bố", cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan cho biết.

"Chúng tôi hoan nghênh sự hỗ trợ kỹ thuật từ tất cả các đối tác bên ngoài, tất nhiên, từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nga", ông nói.

Ông Mohib tiếp tục khẳng định các nhà chức trách Afghanistan đã công nhận quyền tồn tại của Taliban như một lực lượng chính trị hợp pháp, chứ không phải "độc quyền", cùng với các nhóm khác ở Afghanistan.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Moscow, Nga, quan chức Taliban Shahabuddin Delawar tuyên bố "gần đây toàn thể cộng đồng thế giới đã biết rằng 85% lãnh thổ Afghanistan đã nằm trong tầm kiểm soát của Taliban".

Trong ngày hôm thứ Sáu (9/7), các thành viên của phong trào này đã vượt qua thị trấn biên giới của Hồi giáo Qala, và trạm kiểm soát Abu Nasa Farahi, hai lãnh thổ quan trọng dọc theo biên giới Afghanistan-Iran.

Ông Delawar cũng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp hoạt động để đảm bảo Daesh không tái xuất hiện ở Afghanistan.

Một số chuyên gia quân sự đã lập luận rằng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông rút quân bớt vội vã hơn có thể đã hạn chế được ảnh hưởng của Taliban trong khu vực.

Trung tá Không quân Hoa Kỳ Karen Kwiatkowski, nhà phân tích cũ của Bộ Quốc phòng Mỹ, nói với Sputnik rằng chính phủ hiện tại của Afghanistan khó có thể tồn tại trong vài tháng tới.

"Cần phải gấp rút lựa chọn các nhóm chính trị và cá nhân tham gia hoặc đàm phán chính trị với lực lượng Taliban đang kiểm soát, và một số đồng minh cũ của Mỹ tại Kabul có thể vẫn còn và hữu ích cho Taliban khi tổ chức này tìm cách kết thúc cuộc nội chiến và tiếp tục với sự phục hồi kinh tế và hòa bình", ông Kwiatkowski nhận định.

Theo cộng đồng tình báo Mỹ, Afghanistan sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu rút quân. Những ước tính như vậy đã khiến các quốc gia khác, và thậm chí cả người Mỹ, đặt câu hỏi về hành động đột ngột của ông Biden.

"Tình hình đang xấu đi nhanh chóng", thông báo của Đại sứ quán Nga tại thủ đô Washington cho biết. "Chúng tôi cho rằng đó là do sự rút quân vội vàng của Mỹ và các quốc gia NATO khác".

Trung Kiên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h