Afghanistan quyết không cho Mỹ 'lấy lại' căn cứ không quân Bagram hay tái lập sự hiện diện quân sự

(CLO) Afghanistan đã từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa quân trở lại và giành lại căn cứ không quân Bagram, cơ sở từng là trung tâm hoạt động của Mỹ trong suốt hai thập kỷ chiếm đóng.

Phát biểu hôm 18/9, ông Trump cho biết chính quyền của ông đang tìm cách “lấy lại” Bagram, gọi vị trí căn cứ này là “cực kỳ quan trọng” vì chỉ cách nơi Trung Quốc sản xuất tên lửa hạt nhân một giờ lái xe. Ông than phiền rằng Mỹ đã trao nó cho Taliban “một cách vô ích” và nhiều lần nhấn mạnh Mỹ lẽ ra nên duy trì một lực lượng nhỏ tại đây vì lợi ích chiến lược.

Đáp lại, Zakir Jalal, quan chức Bộ Ngoại giao Afghanistan, tuyên bố trên mạng xã hội hôm 19/9 rằng Afghanistan sẵn sàng hợp tác chính trị và kinh tế với Mỹ trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung”, nhưng khẳng định Mỹ sẽ không được phép tái lập sự hiện diện quân sự. Taliban cũng bác bỏ ý tưởng Mỹ quay lại Bagram.

untitled(12).png
Những ngọn núi xung quanh Căn cứ không quân Bagram, Afghanistan vào năm 2008. Ảnh: Không quân Mỹ

Căn cứ Bagram, nằm ở phía bắc Kabul, từng là nơi giam giữ hàng nghìn người trong “cuộc chiến chống khủng bố” của Mỹ. Taliban chiếm lại cơ sở này vào năm 2021 sau khi Mỹ rút quân và Chính phủ Afghanistan sụp đổ.

Những bình luận mới của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của ông xác nhận đã bắt đầu đàm phán trực tiếp với Taliban. Cuối tuần qua, đặc phái viên Adam Boehler và cựu đặc phái viên Zalmay Khalilzad đã gặp Ngoại trưởng Taliban Amir Khan Muttaqi tại Kabul để thảo luận về các công dân Mỹ bị giam giữ.

Theo CNN, Mỹ đã cân nhắc khả năng trở lại Bagram từ ít nhất tháng 3. Ngoài yếu tố an ninh, các cố vấn của ông Trump cho rằng căn cứ có thể giúp Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản lớn của Afghanistan. Mỹ hiện không công nhận Taliban, vốn trở lại nắm quyền tại Afghanistan từ năm 2021.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: