Âm nhạc là liều “vắc-xin” tinh thần hữu hiệu...

(CLO) Đó chính là suy nghĩ của nữ ca sĩ dân tộc Tày Hoàng Thảo Nhi (Đoàn Văn công Quân khu 3) và cũng là một trong những lí do mà chị ra mắt MV “Thiên thần áo trắng” trong những ngày cả nước “căng mình” trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.
am nhac la lieu vac xin tinh than huu hieu hinh 1

MV “Thiên thần áo trắng” là sự đồng cảm, sẻ chia với sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm

Nữ ca sĩ dân tộc Tày Hoàng Thảo Nhi sinh năm 1997 tại huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang). Chị từng tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và được Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Ma Thị Bích Việt trực tiếp giảng dạy. Năm 2020, chị đã giành Giải Nhì dòng nhạc nhẹ trong Hội thi “Tiếng hát sông Thương” lần thứ VIII (do UBND TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tổ chức) với hai ca khúc “Linh thiêng chùa Bổ Đà” (Xuân Oánh), “Và ta đã thấy mặt trời” (Nguyễn Cường). Từ tháng 6/2021, chị về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 3. Gần đây, chị thể hiện ca khúc “Việt Nam chống dịch vang danh” của nhạc sĩ Đức Trí (phỏng thơ Phạm Thuyên). MV ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của các “chiến binh áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, được giới báo chí đánh giá là đã “vẽ” nên được một bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết, về sự sẵn sàng cống hiến, hy sinh khi Tổ quốc cần.

Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 8 này, Hoàng Thảo Nhi đã ra mắt MV “Thiên thần áo trắng” (nhạc Huyền Ngọc, phỏng thơ Đức Mạnh). Nhi cho biết, lần đầu nghe ca khúc này bản thân đã có sự đồng cảm và lòng biết ơn sâu sắc với các đội ngũ y, bác sĩ nên đã thể hiện bằng cả trái tim mình. Thông qua MV này, Nhi mong muốn dịch bệnh sẽ sớm được lùi xa, những “thiên thần áo trắng” sẽ bớt vất vả và người dân sẽ sớm được trở lại cuộc sống bình thường.

am nhac la lieu vac xin tinh than huu hieu hinh 2

Hoàng Thảo Nhi cho biết, lần đầu nghe ca khúc này bản thân đã có sự đồng cảm và lòng biết ơn sâu sắc với các đội ngũ y, bác sĩ nên đã thể hiện bằng cả trái tim mình.

Ca sĩ Hoàng Thảo Nhi quan niệm, những lúc như thế này thì âm nhạc chẳng khác nào liều “vắc-xin” tinh thần hữu hiệu, vừa cổ vũ, động viên lực lượng y bác sĩ trên tuyến đầu vừa thắp lên niềm tin tưởng, hy vọng trong nhân dân. Nhất là bản thân Nhi là một người lính thì việc ra MV cũng như trách nhiệm của một người lính hát trước sự những sự “biến động” của đất nước.

Cảm nhận về giọng hát của Hoàng Thảo Nhi trong MV “Thiên thần áo trắng”, Đại úy, nhạc sĩ Dương Trọng Thành (giảng viên Khoa Quản lý văn hóa, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) nhận xét: “Hoàng Thảo Nhi sở hữu giọng hát đẹp, giàu cảm xúc, có màu sắc trữ tình, có nét riêng không lẫn với bất cứ giọng ca nào. Mặc dù nhiều ca sĩ hát cùng dòng nhạc và cùng loại giọng nhưng Nhi sở hữu giọng alto (giọng nữ trầm), có gì đó hơi trầm đục nên có tính chất riêng”.

Còn Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Ma Thị Bích Việt thì đánh giá: “Trong quá trình học tập, Nhi cũng đã gặp nhiều trắc trở, khó khăn nhưng em đã cố gắng, nỗ lực không ngừng chỉ với một khát khao là được đứng trên sân khấu, được đem lời ca tiếng hát đến với khán giả. Nhi có giọng hát nhạc nhẹ khá tốt, có sự ham học hỏi, cầu thị, lắng nghe, kỷ luật tốt. Và MV “Thiên thần áo trắng” đã phần nào nói lên điều đó”.

am nhac la lieu vac xin tinh than huu hieu hinh 3

Nữ ca sĩ dân tộc Tày Hoàng Thảo Nhi sinh năm 1997 tại huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang)

Trung tá, nhạc sĩ Huyền Ngọc (Nhà Văn hóa, Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng) – tác giả ca khúc “Thiên thần áo trắng” cho biết: “Có thể nói Nhi là một ca sĩ trẻ luôn nỗ lực, học hỏi và đam mê. Nên khi bạn ấy muốn hát thì mình nghĩ mình không đánh giá bạn ấy hát hay, hay không hay, vì mỗi ca sĩ thể hiện cách hát riêng của mình và cách thể hiện cảm xúc khác nhau, đó là sự cảm nhận của người trẻ. MV này là sản phẩm của những người lính (cả tác giả thơ, tác giả nhạc và ca sĩ đều là người lính) dành cho khán giả và lực lượng nơi tuyến đầu”.

X

Nói về việc sáng tác bài hát “Thiên thần áo trắng”, nhạc sĩ Huyền Ngọc cho biết: Khi được biết quân đội, công an sẵn sàng chi viện nhân lực y tế cho TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam chống dịch, trong nhân lực đội ngũ y tế Bộ đội Biên phòng các tỉnh. Những hình ảnh nơi tuyến đầu các y, bác sĩ, các tình nguyện viên vất vả chăm sóc bệnh nhân, các F0, F1, đội ngũ ngăn chặn phòng, chống dịch. Với thời tiết khá khắc nghiệt như vậy, rồi phải gác lại niềm hạnh phúc riêng của mình, tất cả vì đất nước bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Là một chiến sĩ, nhạc sĩ trong lực lượng BĐBP, tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó để giúp cho cuộc chiến dập dịch này. Và khi đọc được bài thơ của Thượng tá Nguyễn Đức Mạnh - Phó Trưởng phòng Hành chính Hậu Cần- Bộ Tham Mưu BĐBP, tối ngày 6/ 8, chị đã cầm bút viết lên ca khúc “Thiên thần áo trắng”.

Đăng Khoa - Hải Danh

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: