Ấn định thời gian chọn người kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe

(CLO) Đảng cầm quyền của Nhật Bản sẽ chọn người kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe vào khoảng ngày 15 tháng 9, sau khi ông Abe đột ngột tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe vào thứ Sáu (28/8), hãng tin Kyodo cho biết.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong một cuộc họp báo tại dinh thự chính thức của thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 28 tháng 8 năm 2020 - Ảnh: Franck Robichon / Pool via REUTERS

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong một cuộc họp báo tại dinh thự chính thức của thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 28 tháng 8 năm 2020 - Ảnh: Franck Robichon / Pool via REUTERS

Theo đó, Đảng Dân chủ tự do cầm quyền Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức bầu vị trí chủ tịch đảng vào ngày 15/9. Theo quy định, vị trí chủ tịch đảng hầu như được đảm bảo làm thủ tướng vì LDP chiếm đa số trong hạ viện của quốc hội. 

Ông Abe đã thông báo từ chức sau khi căn bệnh viêm loét đại tràng trở nên tồi tệ hơn mà ông đã phải chiến đấu trong nhiều năm, đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của ông và bắt đầu cuộc đua kéo dài vài tuần để thay thế vị trí thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản.

Trong một cuộc họp báo, ông Abe từ chối nêu tên người kế nhiệm ưu tiên. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida cho biết họ có ý định tranh cử, trong khi Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga và Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono được xem xét trong số các ứng cử viên tiềm năng.

Phó thủ tướng Taro Aso, một cựu thủ tướng cũng là bộ trưởng tài chính của Abe, cho biết ông không có kế hoạch tham gia cuộc đua để kế nhiệm Abe, Kyodo nói.

Ông Abe cho biết, lãnh đạo LDP sẽ quyết định lịch trình bầu cử của đảng nhưng ông tin rằng sức khỏe của mình sẽ duy trì cho đến khi chọn được người kế nhiệm.

Thông thường, đảng phải công bố cuộc bầu cử lãnh đạo trước một tháng, nhưng trong trường hợp từ chức đột ngột, một cuộc bỏ phiếu bất thường có thể được gọi là “vào ngày sớm nhất có thể” giữa các thành viên của quốc hội và các chi hội LDP địa phương.

Kyodo cho biết kịch bản chính là cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 15 tháng 9, trong khi thể thức và ngày sẽ được quyết định vào thứ Ba, truyền thông đưa tin.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: