Ấn Độ bắn tên lửa vào gần thủ đô của Pakistan, chiến sự tiếp tục leo thang

(CLO) Pakistan cho biết Ấn Độ đã bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự quan trọng ở Pakistan, bao gồm cả mục tiêu là một căn cứ gần thủ đô Islamabad.

Người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, cho biết phần lớn các tên lửa đã bị đánh chặn vào thứ Bảy. Ông nói thêm rằng các tên lửa rơi xuống không gây ra thiệt hại.

“Ấn Độ đã tấn công Căn cứ Không quân Nur Khan, Căn cứ Không quân Shorkot và Căn cứ Không quân Murid bằng máy bay phản lực của họ, tất cả đều bị đánh chặn”, Tướng Chaudhry cho biết trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước.

Chính phủ Pakistan đăng tải video về vụ tấn công và tuyên bố sẽ đáp trả.

Tướng Chaudhry cho biết thêm rằng lực lượng phòng không của Pakistan đã "đánh chặn thành công các tên lửa hành trình bắn vào Căn cứ Không quân Rafiqui ở Shorkot".

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Chính phủ Pakistan cũng tuyên bố họ đã chặn thành công các cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Nur Khan, Shorkot và Murid.

"Ấn Độ hiện phải chuẩn bị cho phản ứng của Pakistan. Lực lượng vũ trang Pakistan đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ quê hương, không phận và an ninh quốc gia", bài đăng cho biết thêm.

Một khu vực gần căn cứ không quân Nur Khan của Pakistan bị trúng tên lửa. (nguồn: X/Indo-Pacific News - Geo-Politics & Defense)

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh hai bên vẫn đang giao tranh dữ dội dọc Đường kiểm soát phân tách lãnh thổ do mỗi bên quản lý tại Kashmir.

Phía Ấn Độ cáo buộc Pakistan đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), gây ra tình trạng mất điện và còi báo động trên khắp Jammu, Jalandhar, Pathankot, Barmer và 22 địa điểm khác trên khắp các bang phía bắc và phía tây Ấn Độ.

Các vụ nổ xảy ra khắp vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý và thành phố Amritsar ở bang Punjab lân cận. Quân đội Ấn Độ cho biết họ đã bắn hạ máy bay không người lái, trong khi các cuộc đấu pháo hạng nặng xuyên biên giới cũng đã được tiếp tục.

Các quan chức an ninh khác cho biết thêm, có mười vụ nổ xảy ra gần sân bay ở thành phố Srinagar thuộc vùng Kashmir của Ấn Độ và có nhiều vụ nổ khác xảy ra ở nhiều địa điểm khác trong khu vực đang tranh chấp.

Khoảng 48 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra vào thứ Tư, theo ước tính thương vong ở cả hai bên. Trong đó, Lãnh đạo vùng Kashmir do Pakistan quản lý cho biết 36 người đã thiệt mạng ở Pakistan, khi Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công để trả đũa vụ thảm sát khách du lịch vào tháng trước tại vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: