Ấn Độ bắt lính Trung Quốc tại khu vực biên giới tranh chấp

(CLO) Hôm thứ Sáu (8/1), Quân đội Ấn Độ đã bắt được một binh sĩ Trung Quốc ở vùng Ladakh hẻo lánh, nơi hai nước vẫn chưa giải quyết xong những tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ và mới đây đã bùng phát các cuộc đụng độ giữa quân đội hai bên.
Căng thẳng biên giới trên dãy Himalaya giữa Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu vào đầu tháng 5/2020 với một cuộc ẩu đả chết người - Ảnh: Farooq Khan / EPA

Căng thẳng biên giới trên dãy Himalaya giữa Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu vào đầu tháng 5/2020 với một cuộc ẩu đả chết người - Ảnh: Farooq Khan / EPA

Bài liên quan

Ấn Độ cần chiến lược, ít sử dụng Mỹ trong mối quan hệ Trung-Ấn

Đàm phán biên giới Trung-Ấn không có tiến triển, lo ngại gia tăng căng thẳng

Biên giới Trung-Ấn nóng trở lại với các hoạt động quân sự

Tranh chấp biên giới Trung-Ấn như một ván cờ vây

Trung, Ấn đồng ý di chuyển quân đội khỏi khu vực biên giới tranh chấp theo từng đợt

Đây là vụ giam giữ thứ hai ở biên giới trên cao kể từ cuộc xung đột hồi tháng 6/2020, trong đó 20 binh sĩ Ấn Độ và một số chưa rõ quân Trung Quốc đã thiệt mạng.

Một tuyên bố của quân đội ngày hôm qua (9/1) cho biết, người lính Trung Quốc đã bị bắt giữ vào thứ Sáu (8/1) vì đã xâm phạm vào phía Ấn Độ ở khu vực phía nam hồ Pangong Tso.

“Người lính của Quân đội Giải phóng Nhân dân đang bị xử lý theo các thủ tục và hoàn cảnh quy định mà anh ta đã vượt qua Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC)”, tuyên bố cho biết.

Hiện vẫn chưa có xác nhận hoặc bình luận ngay lập tức từ  phía Trung Quốc.

Trong năm 2020, một cuộc đối đầu ở khu vực biên giới trên dãy Himalaya giữa hai người khổng lồ châu Á bắt đầu vào đầu tháng 5 với một cuộc ẩu đả dữ dội và bùng nổ trong cuộc chiến tay đôi bằng gậy, đá và nắm đấm vào ngày 15 tháng 6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc được cho là cũng có thương vong, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào.

Cả hai bên kể từ đó đã tăng cường hàng chục nghìn quân và vũ khí hạng nặng vào khu vực căng thẳng ở khu vực Ladakh, hiện đang ở trong tình trạng nhiệt độ mùa đông băng giá.

Ấn Độ và Trung Quốc đã tranh chấp biên giới trong bảy thập kỷ và từng xảy ra một cuộc chiến tranh ngắn vào năm 1962. Hai bên đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc hiện tại.

Hai nước láng giềng đã tổ chức một số vòng đàm phán về phân định biên giới cũng như làm dịu căng thẳng ở khu vực tranh chấp nhưng không thể ngăn cản việc hai bên tăng cường xây dựng quân đội ở khu vực biên giới trên dãy Himalaya.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm thứ Sáu (8/1) cho biết hai bên đã đồng ý về một vòng đàm phán mới giữa các chỉ huy cấp cao.

“Trong thời gian chờ đợi, cả hai bên đã duy trì liên lạc ở cấp độ cơ bản để tránh mọi hiểu lầm và đánh giá sai lầm”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc thường lạc đường trong vùng tranh chấp Himalaya.

Vào tháng 10, Ấn Độ đã bắt giữ một binh sĩ Trung Quốc khác ở khu vực Ladakh của Demchok, nhưng anh ta đã được trả tự do sau khi anh ta được phát hiện là đã đi lạc qua biên giới trên thực tế.

Vào tháng 9, Trung Quốc đã thả 5 công dân Ấn Độ bị mất tích khỏi bang Arunachal Pradesh, miền Đông nước này trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang âm ỉ. Năm người đàn ông là thợ săn.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: