Ấn Độ cấm công ty Trung Quốc tham gia các dự án giao thông

(CLO) Bộ giao thông Ấn Độ hôm qua đã ra thông báo ngăn cấm các công ty của Trung Quốc tham gia vào các dự án đường cao tốc tại Ấn Độ, bao gồm cả hình thức liên doanh.
Bộ trưởng Giao thông của Ấn Độ cho biết nước này sẽ không cho phép các liên doanh có đối tác Trung Quốc xây dựng đường bộ - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Giao thông của Ấn Độ cho biết nước này sẽ không cho phép các liên doanh có đối tác Trung Quốc xây dựng đường bộ - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ không cho phép các liên doanh có đối tác Trung Quốc xây dựng đường bộ. Chúng tôi đã có lập trường vững chắc rằng, nếu họ (các công ty Trung Quốc) thông qua liên doanh ở trong nước, chúng tôi sẽ ngăn cản điều đó", Bộ trưởng Giao thông Nitin Gadkar phát biểu trong cuộc họp báo.

"Ngay cả khi chúng tôi phải liên doanh nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ, tư vấn hoặc thiết kế, chúng tôi sẽ không cho phép người Trung Quốc”.

Thông báo của Bộ Giao thông Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng, xuất phát từ cuộc xung đột biên giới ngày 15/6, tại thung lũng Galvan, khiến ít nhất 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng và một số binh lính không được tiết lộ từ phía Trung Quốc.

Sau vụ đụng độ căng thẳng nhất trong suốt hơn 4 thập kỷ và lần đầu tiên có người chết, các quan chức quân đội hai bên đã có những cuộc gặp nhằm giảm bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, sau vòng đàm phán thứ 2 ngày 22/6, các nhà quan sát cho biết tình hình tại khu vực biên giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà cả hai bên đều có những hành động tăng cường lực lượng gần khu vực tranh chấp.

Theo một số nguồn tin, hiện quan chức quân đội hai bên hiện đang đàm phán vòng thứ 3 và cả hai bên đều nhấn mạnh sự nhất thiết phải “giảm leo thang căng thẳng” và phải có một giải pháp chung đảm bảo an toàn từ cả hai phía.

"Quá trình đàm phán dọc theo Đường kiểm soát thực tế rất phức tạp và trong bối cảnh suy đoán do không có nhiều căn cứ”, một đại diện từ phía Ấn Độ đề cập đến biên giới thực tế dài 3.500 km của hai nước.

"Nhiều cuộc họp được dự kiến ​​sẽ diễn ra cả ở quân đội và ở cấp độ ngoại giao", nguồn tin nói thêm.

Trong khi đại diện hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề biên giới, căng thẳng giữa hai bên đã leo thang sang cả vấn đề kinh tế.

Hôm thứ Hai, chính phủ Ấn Độ cũng đã ra lệnh cấm tổng cộng 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm nền tảng chia sẻ video phổ biến TikTok, Bản đồ Baidu và WeChat.

Trước đó, các cuộc kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đang gia tăng trên khắp Ấn Độ và các doanh nghiệp đã bắt đầu báo cáo rằng hàng nhập khẩu đang bị trì hoãn tại các cảng Ấn Độ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: